• Huyện Long Phú

Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 73 căn nhà cho các đối tượng

30/05/2019 14:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 30/05/2019 | 14:50

STO - Sáng ngày 30-5, tại huyện Long Phú, Cụm thi đua ban CHQS 11 huyện, thị xã, thành phố thuộc Bộ CHQS tỉnh, do Ban CHQS huyện Long Phú làm Cụm trưởng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019.

Đại tá Huỳnh Văn Giang - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Kim Hen - Chủ tịch UBND huyện Long Phú.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm thi đua đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, phát huy ý thức tự giác chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá về sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu; xây dựng nề nếp chính quy; nâng cao chất lượng quân sự, quốc phòng địa phương. Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới - Chung tay vì người nghèo”, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Cụm còn thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 73 căn nhà cho các đối tượng; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí gần 900 lượt người; cải tạo, làm đường hơn 40km, phát quang các tuyến lộ giao thông nông thôn với chiều dài gần 190 km. Hoàn thành 100% chỉ tiêu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng đúng nội dung, đạt chất lượng. Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với từng bước xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp luôn được chú trọng, qua đó đưa phong trào thi đua quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tá Huỳnh Văn Giang đề nghị, thời gian tới, Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra theo Nghị định số 77 của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống cho bộ đội. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2019.

Thanh Nam

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: