• Huyện Long Phú

Long Phú

Niềm vui của người dân trồng hoa kiểng phục vụ tết

14/01/2020 15:44 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 14/01/2020 | 15:44

STO - Hiện các hộ trồng hoa kiểng ở huyện Long Phú đang tất bật với công việc chăm sóc và bán hoa phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Số hoa kiểng này không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn góp phần tăng thêm thu nhập và phục vụ nhu cầu trang trí đường phố, nhà cửa thêm sắc xuân.

Đã 7 năm qua, cứ đến cuối tháng 10 âm lịch hàng năm, gia đình ông Nguyễn Văn Khị, ở ấp Phụng Tường 2, xã Song Phụng lại tất bật với công việc trồng hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán. Theo ông Khị, vào ngày 25-10 (âm lịch) ông đã bắt đầu trồng 1.200 chậu vạn thọ và một số loại khác. Ông tích cực chăm sóc để hoa phát triển tốt và kịp thời gian phục vụ tết. Ông chủ yếu bán tại nhà cho người dân địa phương và các thương lái, với giá từ 50.000 đồng – 60.000 đồng/cặp. Nhờ làm nghề này, mỗi năm gia đình ông có thêm thu nhập khá. Ông Nguyễn Văn Khị phấn khởi cho biết: “Năm nay, tôi trồng 1.200 chậu, trong đó vạn thọ hết 1.000 chậu, còn lại 200 chậu hoa khác, cỡ 25 tết là bắt đầu xuất bán. Giá cả năm nay cũng bằng năm rồi, mình bán tại chỗ chớ không đem ra chợ, mỗi một năm như vậy trừ chi phí rồi lời cũng được mười mấy triệu, ăn tết cũng khỏe, vui vẻ. Năm nào cũng vậy”.

Người dân chăm sóc hoa kiểng, để có những chậu hoa đẹp mắt bán trong những ngày cận tết.

Còn anh Nguyễn Văn Khoa, ở ấp Tư, xã Châu Khánh tận dụng khoảng đất trống trước nhà, năm nay gia đình trồng hơn 600 chậu hoa kiểng các loại gồm: mào gà, vạn thọ và sống đời. Hiện các loại hoa kiểng đang phát triển tốt và bắt đầu nở rộ vào 20 tháng chạp anh đem bán ra thị trường, tùy vào kích thước của các loại chậu hoa giá cả sẽ khác nhau. Đây là năm thứ 3 anh Khoa trồng hoa kiểng bán phục vụ tết và giúp gia đình có thêm khoản thu nhập vui xuân đón tết. Anh Nguyễn Văn Khoa chia sẻ: “Năm nay giá có thể nhích hơn mọi năm, mỗi một chậu có thể cao hơn khoảng 5.000 đồng. Năm ngoái một chậu từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng (lời khoảng 5 đến 6 triệu đồng); năm nay từ 35.000 đồng đến 40.000 đồng”.

Năm nay, thị trường hoa kiểng ở huyện Long Phú rất sôi động, vì số lượng người bán hoa kiểng tăng hơn so với năm trước, trong đó không chỉ có người dân địa phương mà còn có những nhà trồng hoa kiểng đến từ các tỉnh lân cận, góp phần đa dạng về chủng loại. Giá cả các loại hoa kiểng cũng phải chăng, chỉ từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn mua các loại hoa kiểng để trang trí trong những ngày xuân, góp phần tạo thêm nhiều màu sắc cho ngày tết cổ truyền của dân tộc thêm đầm ấm.

Thanh Đồng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: