• Huyện Long Phú

Hội Cựu chiến binh huyện Long Phú

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác hội

06/03/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 06/03/2019 | 06:00

STO - Trong những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Long Phú không ngừng phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua CCB gương mẫu. Thông qua đó, đóng góp tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Hội CCB huyện Long Phú hiện có hơn 1.600  hội viên, sinh hoạt tại 61 chi hội ấp. Thời gian qua, hưởng ứng phong trào CCB gương mẫu, hội CCB các cấp huyện Long Phú tích cực vận động cán bộ, hội viên CCB luôn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động người thân, gia đình và nhân dân cùng thực hiện. Đồng thời, quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng của cán bộ, hội viên CCB.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB còn tích cực tham gia công tác an ninh - quốc phòng ở địa phương. Kết quả đã phối hợp tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 4 cuộc, có 112 lượt người dự; tuyên truyền phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được 12 cuộc, có 322 lượt người dự; nhận giáo dục cảm hóa 41 đối tượng gây rối trật tự; đồng thời phối hợp với lực lượng địa phương tham gia 231 cuộc tuần tra với 548 lượt hội viên CCB tham gia, phát hiện, phối hợp xử lý 244 vụ việc, 337 đối tượng vi phạm pháp luật, tham gia hòa giải thành công 32 vụ việc mâu thuẫn ở địa phương và phối hợp thành lập mô hình Tiếng kẻng an ninh tại 2 ấp: Bưng Thum, Bưng Long xã Long Phú có 186 thành viên, trong đó có 45 thành viên là hội viên CCB. Ngoài ra, các cấp hội còn phối hợp lực lượng quân sự, các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bồi dưỡng, giới thiệu 17 đoàn viên ưu tú và 15 hội viên CCB cho Đảng xem xét, kết nạp, qua đó có 15 đoàn viên và 10 hội viên được kết nạp vào Đảng.

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao của hội viên CCB huyện Long Phú. 

Song song đó, hội viên CCB huyện Long Phú luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, các phong trào giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng được cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện với nhiều mô hình, cách làm hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, các cấp hội CCB huyện cũng đã chủ động khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Cụ thể, các cấp hội đã xây dựng 75 tổ hùn vốn với số tiền trên 184 triệu đồng hỗ trợ cho 38 hộ hội viên; tạo điều kiện cho 574 hội viên được vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng phát triển nông nghiệp và nông thôn để thực hiện các mô hình chăn nuôi, mở rộng sản xuất, kinh doanh với số tiền trên 6,6 tỉ đồng; đồng thời quan tâm phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 300 hội viên.

Từ các nguồn vốn vay, vốn hỗ trợ, các hội viên CCB đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế hộ hiệu quả như: trồng màu, nuôi dê, bò sinh sản, nuôi gà thả vườn. Đến nay, các cấp hội đã đưa vào quản lý và giữ vững 367 mô hình kinh tế hộ do hội viên làm chủ, trong đó có 192 mô hình chăn nuôi bò với tổng số 975 con; 62 mô hình chăn nuôi heo nái và heo thịt; 40 mô hình nuôi dê có 286 con và 73 mô hình trồng màu kết hợp với chăn nuôi gà thả vườn và vịt

Các cấp hội cũng đã hỗ trợ xây mới 8 căn nhà cho hội viên nghèo với tổng số tiền 340 triệu đồng, qua đó kịp thời giúp đỡ các hội viên bức xúc về nhà ở, góp phần giảm tỷ lệ hội viên CCB nghèo trong huyện. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 110 hộ hội viên nghèo, chiếm 6,95%, 125 hộ hội viên cận nghèo, chiếm 7,90% tổng số hộ hội viên.

Ngoài ra, thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, các cơ sở hội đã phối hợp với MTTQ, các đoàn thể trong huyện tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên đăng ký thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được 115 cuộc, có 1.442 lượt hội viên CCB, cựu quân nhân dự; vận động hội viên và nhân dân làm xây dựng 455 cột cờ Tổ quốc, gắn 355 bóng đèn trước ngõ, làm hàng rào, trồng hoa hai bên lề lộ giao thông nông thôn với chiều dài 33,5km; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức phát quang lộ giao thông nông thôn với chiều dài 11km, sửa chữa, xây dựng 2 cầu giao thông nông thôn, nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến đường với chiều dài trên 2km, xây mới 6 tuyến lộ đal dài trên 575m, góp phần cùng các địa phương trong huyện hoàn thành, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Trương Văn Hoanh - Chủ tịch Hội CCB huyện Long Phú cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp hội CCB huyện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hội, xây dựng hội trong sạch vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời, chú trọng phát huy phẩm chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng và tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào do địa phương phát động”.

Tấn Phát

 

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: