STO - Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa tổ chức bàn giao vịt biển cho các hộ dân xã Mỹ Phước (Mỹ Tú). Đến dự có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
Trao vịt biển cho hộ dân tham gia mô hình nuôi vịt thích ứng biến đổi khí hậu.
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm Vigova hỗ trợ cho người dân nuôi vịt biển để xây dựng mô hình “Nuôi vịt thích ứng biến đổi khí hậu” tại các địa phương có nguồn nước phèn mặn. Vịt biển có khả năng thích ứng tốt với nước biển mặn lên tới 10/1.000 và đặc biệt vịt sống tốt ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Chính vì vậy, việc triển khai mô hình nuôi vịt biển tại các huyện: Mỹ Tú, Trần Đề vịt phát triển rất tốt, chỉ sau 65 ngày nuôi là hộ dân bán vịt thịt.
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phạm Thanh Sơn cho biết: “Triển khai mô hình nuôi vịt biển trong hộ dân là một trong những mô hình hướng người chăn nuôi đến việc lựa chọn vật nuôi phù hợp trước tình hình biến đổi khí hậu. Vịt biển là loài gia cầm sống tốt ở vùng nước ngọt và nước mặn, chúng dễ thích ứng môi trường sống, thức ăn dành cho vịt cũng dễ tìm vì vịt có thể ăn được các loài rau, các loại ốc trong tự nhiên và thời gian sinh trưởng ngắn, thịt vịt thơm ngon, có giá trị kinh tế cao, phù hợp, giúp người dân địa phương phát triển chăn nuôi, cải thiện thu nhập”.
Dịp này, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia cầm Vigova hỗ trợ 8.000 con vịt biển giống cho 2 huyện Mỹ Tú và Trần Đề, có 10 hộ tham gia nuôi vịt, mỗi hộ 800 con. Tổng kinh phí hỗ trợ con giống - kể cả thức ăn và mở các lớp tập huấn hướng dẫn hộ nuôi - gần 500 triệu đồng.
Thúy Liễu
Bình Luận