• Huyện Mỹ Tú

Chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới

20/09/2017 06:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 20/09/2017 | 06:52

STO - Từ đầu năm đến nay, để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Đặc biệt, chú trọng khâu vận động nhân dân đoàn kết thực hiện, tạo bước chuyển tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhờ thực hiện mô hình “Tuyến đường thông thoáng”, đường quê ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú “xanh - sạch - đẹp” hơn.

Thời gian qua, MTTQ huyện Mỹ Tú đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đó là chủ trì xây dựng các mô hình, như: “Tuyến đường thông thoáng”, “Hố rác gia đình”, hỗ trợ dê giống cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ vì người nghèo và phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú. Phát động 100% khu dân cư, cơ sở thờ tự, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa năm 2017.

Chúng tôi đến ấp Mỹ Lợi C, xã Mỹ Tú - xã được chọn làm điểm xây dựng mô hình “Tuyến đường thông thoáng” và mô hình “Hố rác gia đình”, thì thấy diện mạo nông thôn tại đây có sự thay đổi đáng kể. Mới thực hiện mô hình gần 5 tháng, mà con đường vào ấp dài gần 3km thông thoáng, sạch đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Khanh - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Lợi C cho biết: “Trước đây, con đường này nhỏ hẹp, cây cối mọc um tùm không ai quan tâm dọn dẹp, phương tiện đi lại bị hạn chế tầm nhìn rất nguy hiểm. Khi triển khai mô hình “Tuyến đường thông thoáng”, chúng tôi tổ chức cắm mốc hành lang tuyến, thường xuyên vận động các đoàn thể, người dân ra quân tổng vệ sinh các tuyến đường; đồng thời, kết hợp tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân, nhờ vậy, tình trạng vứt rác thải bừa bãi, cây cối, cỏ dại mọc trước nhà không còn nữa”.

Để hoạt động này đi vào nề nếp, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ với các ấp đẩy mạnh vận động nhân dân tham gia ký kết thi đua thực hiện các tuyến đường điểm “xanh - sạch - văn minh”, chung sức bảo vệ và sửa chữa đường giao thông nông thôn. Hiện nay, việc vứt rác bừa bãi dọc hai bên đường hay bỏ rác, xác súc vật xuống sông ở ấp Mỹ Lợi C hầu như không còn, vì nhiều gia đình đều có hố rác, nơi đốt rác sau nhà.

Đưa chúng tôi đi khảo sát tình hình thực tế, đồng chí Trần Minh Khiêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú cho biết: “Xã chưa thực hiện thu gom rác thải tập trung. Lâu nay các hộ dân vứt rác hai bên đường hoặc dưới sông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cảnh quan. Trước thực tế đó, đầu năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú đã họp bàn và chọn ấp Mỹ Lợi C là ấp có đông đồng bào dân tộc thực hiện mô hình “Hố rác gia đình”. Theo đó, giao cho đồng chí trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể ấp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện. Mục tiêu là mỗi gia đình tự xây dựng một hố rác, đổ rác đúng nơi quy định”.

Nhận thấy đây là mô hình, chủ trương đúng đắn nên đông đảo nhân dân trong ấp đã nhiệt tình hưởng ứng. Anh Nguyễn Hoàng Khải ở ấp Mỹ Lợi C chia sẻ: “Xây dựng hố rác chỉ tốn khoảng hơn 100.000 đồng, nhưng môi trường xung quanh sạch sẽ hơn. Khi mọi nhà đều có hố rác thì không còn ai vứt rác ra đường hay đổ xuống sông nữa. Như của nhà tôi, rác thải đều phân loại ra rác tái chế, rác vô cơ, rác hữu cơ. Rác tái chế thì mình gom lại bán ve chai, còn rác hữu cơ thì đốt hoặc ủ làm phân bón cây”.

Đối với MTTQ xã Hưng Phú là xã điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện, thời gian qua MTTQ xã phối hợp với UBND, các ngành vận động nhân dân thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới như hiến đất xây trường học; vận động tiền, góp công lao động xây dựng cầu giao thông nông thôn, làm hàng rào, treo đèn, trồng hoa kiểng… Bên cạnh đó, từ nguồn Quỹ vì người nghèo, MTTQ huyện hỗ trợ cho 5 hộ nghèo nuôi dê, với hình thức là sau 2 năm khi dê mẹ sinh sản phải chuyển 2 dê con cho hộ nghèo khác nuôi để các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú, để đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh; phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành chức năng huyện tổ chức trên 1.700 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng nông thôn mới; nội dung, phương thức tổ chức thực hiện thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để tổ chức thực hiện mục tiêu chung của huyện. Bên cạnh đó, từ các nguồn Quỹ vì người nghèo, MTTQ huyện tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, ấp khó khăn xây dựng nhà đại đoàn kết, cây, con giống cho hộ nghèo; vận động xây dựng cầu, đường; vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn thành thủ tục đề nghị trên xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại cơ bản đạt 12 tiêu chí trở lên. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền và vận động người dân trên địa bàn thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa tham gia xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, thị trấn cơ bản đạt 22/24 tiêu chí.

Đồng chí Nguyễn Hồng Châu cho biết: “Để thực hiện thành công cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung trọng tâm của cuộc vận động; nâng cao chất lượng, hiệu quả các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” làm nền tảng xây dựng “hộ văn hóa nông thôn mới”, “ấp văn hóa nông thôn mới”; xây dựng mô hình điểm theo từng nội dung của cuộc vận động phù hợp với thực tế từng khu dân cư trong toàn huyện; kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động, để kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện”.

Chí Bảo

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: