• Huyện Mỹ Tú

Huyện đoàn Mỹ Tú

Phát huy sức trẻ xây dựng nông thôn mới

25/01/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Năm, 25/01/2018 | 06:00

STO - Những năm qua, tuổi trẻ Mỹ Tú đã có những đóng góp tích cực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Thông qua phong trào tuổi trẻ Mỹ Tú chung tay xây dựng NTM, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, chung tay cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn.

Bí thư Huyện đoàn Mỹ Tú Trần Thị Nương cho biết: “Phong trào tuổi trẻ Mỹ Tú xây dựng NTM luôn được Ban Thường vụ Huyện đoàn chú trọng triển khai thành một phong trào có sức lan tỏa lớn trong các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ trong huyện. Để thực hiện hiệu quả phong trào, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đưa nội dung thực hiện xây dựng NTM vào chỉ tiêu đánh giá hàng năm, chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, đồng thời tích cực phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện”.

Gắn bảng tên và đưa vào sử dụng công trình thanh niên Thắp sáng đường quê ở xã Mỹ Hương. 

Theo đó, các cấp bộ đoàn đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân hiểu rõ mục đích, nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, như: họp chi đoàn, tổ, đội, nhóm, gặp gỡ trực tiếp người dân; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; treo băng rôn, panô, áp phích...

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến tích cực về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, các tiêu chí xây dựng NTM được các cấp bộ đoàn, đoàn viên nắm vững. Từ đó, nhiều cơ sở đoàn đã chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm, nhiều cơ sở đoàn đã triển khai các đội hình xung kích tình nguyện sửa chữa lộ, cầu giao thông nông thôn, đảm nhận trồng và chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh và khơi thông dòng chảy, vận động đoàn viên, thanh niên, nhân dân làm hố rác hợp vệ sinh…

Thông qua các hoạt động, các cấp bộ đoàn đã thực hiện và phối hợp thực hiện được 11 công trình đoạn đường cột cờ Tổ quốc, thắp sáng đường quê trị giá trên 165 triệu đồng; tặng 10 căn nhà tình bạn, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ trị giá trên 300 triệu đồng; đảm nhận trồng và chăm sóc trên 8.500 cây xanh, hoa kiểng dọc các tuyến lộ giao thông. Riêng trong năm 2017 đã tổ chức sửa chữa 4 cây cầu giao thông nông thôn, đắp taluy, phát quang 15km lộ giao thông nông thôn, tổ chức thực hiện 3 công trình đoạn đường cột cờ Tổ quốc, thắp sáng đường quê; tặng 1 căn nhà tình bạn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận trồng 1.500 cây xanh.

Bí thư Xã đoàn Hưng Phú Trần Thanh Rí cho biết: “Trong năm 2017, Xã đoàn đã phối hợp phát quang trên 3km lộ giao thông nông thôn, đắp 2km lề lộ giao thông, đồng thời trồng trên 400 cây xanh dọc các tuyến lộ. Ngoài ra, Xã đoàn còn tranh thủ sự hỗ trợ của đoàn cấp trên, UBND xã trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội: tặng 60 phần quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 317 người nghèo. Thông qua các hoạt động nhằm chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng NTM”.

Bên cạnh nỗ lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các cấp bộ đoàn còn tích cực chung tay tham gia phát triển kinh tế ở nông thôn một cách hiệu quả, quan tâm xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, như: nuôi bò, nuôi gà thả vườn; đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp học nghề ngắn hạn, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tiếp cận vốn vay ngân hàng chính sách xã hội.

Từ năm 2012 đến nay đã hỗ trợ 1.836 đoàn viên có việc làm ổn định tại các công ty trong và ngoài nước, phối hợp mở 86 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.720 đoàn viên, thanh niên, thành lập mới 4 tổ hợp tác chăn nuôi với 52 thành viên, đồng thời quan tâm khai thác các nguồn vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, từ đó đã giúp 52 đoàn viên thoát nghèo.

Trong năm 2017, các cơ sở đoàn đã tích cực phối hợp với các lực lượng công an, quân sự tổ chức 137 cuộc tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, nhận cảm hóa, giáo dục 33 thanh niên chậm tiến, kết quả có 21 thanh niên tiến bộ; đồng thời duy trì và tổ chức hoạt động tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đò ngang an toàn, đội thanh niên tình nguyện xung kích an toàn giao thông, nói không với ma túy.

Những đóng góp của đoàn viên, thanh niên Mỹ Tú đã góp phần thay đổi bộ mặt quê hương. Qua đó thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh của tuổi trẻ huyện Mỹ Tú.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: