STO - Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Tú đã dựa vào thế mạnh về sản xuất nông nghiệp của từng địa phương để xây dựng những mô hình cụ thể, hiệu quả rõ nét nhất là ở vùng đất với thế mạnh cây màu ở xã Phú Mỹ.
Nếu như ở các xã: Mỹ Hương, Hưng Phú, Long Hưng… hình thành các vùng chuyên canh trồng cây có múi mang lại hiệu quả kinh tế cao, thì xã Phú Mỹ là địa phương có truyền thống trồng màu lâu đời, nên xã đã chọn mô hình cây màu làm mô hình đặc trưng. Thực tế thời gian qua, nhờ vào các loại cây màu mà đời sống của người dân trên địa bàn xã dần ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể theo từng năm.
Ông Huỳnh Diêm khoe rẫy bắp đang độ cho trái.
Dù đang bận rộn giải quyết công việc vào ngày đầu tuần, nhưng Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Thạch Minh Lây vẫn nhiệt tình tiếp chuyện chúng tôi. Đồng chí Lây chia sẻ: “Xã Phú Mỹ thuộc diện Chương trình 135 kể từ năm 2005 đến nay, tuy tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao (hơn 19%), nhưng con số trên đã giảm hơn 50% so với thời điểm năm 2005. Hộ nghèo giảm một phần cũng nhờ vào sự hỗ trợ của các cấp, các ngành từ Trung ương, tỉnh, huyện đã đầu tư một số công trình về giao thông, điện… Đồng thời, nhờ hệ thống thủy lợi rộng khắp đã giúp cho việc trồng trọt chăn nuôi của người dân được thuận lợi, điển hình là năng suất lúa tăng lên đáng kể từ 4 - 5 tấn/ha nay đã tăng lên 6,5 - 7 tấn/ha. Kể từ năm 2012, xã đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nên đã hình thành việc sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu, chuyển đổi dần các loại lúa kém chất lượng, cho năng suất thấp sang trồng các giống lúa đặc sản, năng suất cao, bán được giá, thị trường ưa chuộng như RVT, OM 5451, OM 6976 và hiện tại có hơn 90% nông dân làm lúa trên địa bàn toàn xã đã chọn các loại giống “đạt chuẩn” canh tác”.
Cũng theo chia sẻ của Phó Chủ tịch UBND xã, bên cạnh việc chuyển đổi cây lúa, lợi thế của Phú Mỹ là cây màu nên khi chọn mô hình nông nghiệp xây dựng nông thôn mới, xã chọn cây màu làm loại cây trồng chủ lực. Theo đó, diện tích màu chuyên canh của xã hiện đạt 247ha (trồng theo hình thức quanh năm). Ngoài ra, khoảng 2 năm trở lại đây, xã đưa cây màu xuống chân ruộng đối với một số ấp vùng cao không thể làm lúa vụ 3.
Dù chuyên canh màu lâu đời nhưng 5 năm trở lại đây, đời sống của người dân canh tác màu trên địa bàn toàn xã mới dần khấm khá và ổn định, vì họ đã dần chuyển đổi ý thức trồng màu theo cách truyền thống sang ứng dụng khoa học kỹ thuật cho cây màu. Từ đó, năng suất màu tăng lên, sản phẩm sau thu hoạch đạt chất lượng tốt, thị trường ưa chuộng, giá bán cao hơn. Riêng với cây màu xuống chân ruộng, trên địa bàn xã tăng dần với mức bình quân mỗi năm 100ha và hiện tại, toàn xã có 292ha màu đang được đưa xuống chân ruộng trong vụ lúa Xuân - Hè (lúa vụ 3), đã góp phần cải thiện thu nhập của nông dân. Theo đó, bình quân mỗi công màu xuống chân ruộng thu về lợi nhuận trên 8 triệu đồng/vụ.
Để minh chứng việc địa phương tích cực trong công tác hỗ trợ nông dân đưa màu xuống chân ruộng, mang lại nguồn thu đáng kể tại hộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Mỹ Lâm Ẩn đã đưa chúng tôi đến thăm mô hình trồng dưa hấu của ông Trần Ngọc Thắng, ngụ ấp Bưng Cóc.
Ông Thắng tâm tình: “Các khoản chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào 4 công đất lúa. Mấy năm qua, do làm lúa vụ 3 thường bị lỗ vì tháng hạn, đất gò cao nên việc đưa nước lên ruộng rất khó khăn, tới lúc thu hoạch gặp phải trời mưa nên tỷ lệ hao hụt nhiều, thu hoạch xong, trừ hết các khoản chi phí phá huề, có vụ bị lỗ. Bỏ ruộng trống thì tiếc, không có tiền tiêu xài trong mấy tháng hạn, khi nghe xã vận động đưa màu xuống chân ruộng, tôi rất phấn khởi làm theo khuyến cáo và sự hướng dẫn của chính quyền nên 2 năm gần đây, đời sống được cải thiện rõ nét”.
Với 4 công đất trồng dưa hấu, sau khi trừ hết các khoản chi phí, ông Thắng mang về lợi nhuận bình quân 10 triệu đồng/công. “Tới đây, tôi sẽ duy trì việc đưa màu xuống chân ruộng và đang tính toán tìm loại cây trồng phù hợp chân ruộng trồng thay cây dưa dấu” - ông Thắng bộc bạch.
Còn ông Huỳnh Diêm, cũng ngụ ấp Bưng Cóc, là nông dân gắn bó với cây màu chuyên canh hơn 40 năm. Khi được chúng tôi hỏi về quá trình gắn bó với cây màu, ông Diêm chân tình thổ lộ: “Có thể nói, cây màu ở Phú Mỹ hình thành rất lâu đời, tôi nối tiếp truyền thống của gia đình, canh tác mấy mươi năm qua, nhận thấy: trồng màu đòi hỏi sự siêng năng, chăm chỉ, phải bỏ nhiều công chăm sóc. Để cây màu đem lại lợi nhuận cao, tôi thường chọn thời điểm nghịch mùa của loại cây màu đó mà xuống giống, nên lúc nào bán giá cũng cao hơn so với nhiều hộ trồng thuận mùa. Chẳng hạn mùa mưa không thể trồng cải, nước mưa sẽ làm cải bị héo, úng nhưng tôi vẫn canh tác cải tốt do đúc kết được kinh nghiệm lâu năm về trồng màu cộng thêm với việc được các ngành chuyên môn tập huấn kỹ thuật. Một năm, bình quân tôi trồng 4 vụ màu với đủ các loại như: dưa leo, khổ qua, bí đao, bắp.... trừ hết các khoản chi phí thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/4 công”.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ Thạch Minh Lây cho biết thêm: “Để hướng đến việc đưa các loại màu đạt chất lượng vào các kênh phân phối lớn như siêu thị, xã đang hướng người dân vào tổ hợp tác trồng các loại rau sạch. Song song, việc đưa cây màu xuống chân ruộng thì hiện đang tính toán đến việc tìm kiếm nhiều giống cây trồng mới, phù hợp để vận động người dân canh tác nhằm tránh tình trạng trồng nhiều loại màu cùng lúc, gây tình trạng “cung vượt cầu” trên thị trường dẫn đến việc giá xuống thấp. Ngoài ra, xã còn hỗ trợ về vốn sản xuất từ Chương trình 135 do trên đầu tư cho những hộ nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống bằng các mô hình cụ thể như: trồng màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm...”.
Thúy Liễu
Bình Luận