• Huyện Mỹ Tú

Hội Cựu chiến binh huyện Mỹ Tú

Thực hiện tốt phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu

18/02/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 18/02/2019 | 06:00

STO - Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mỹ Tú đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên CCB cụ thể hóa các phong trào, hoạt động hội gắn với phong trào thi đua CCB gương mẫu thành các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của hội viên và từng tổ chức cơ sở hội. Qua đó nêu cao truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong hội viên CCB, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức hội CCB vững mạnh.

Đồng chí Lương Văn Vệnh - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Mỹ Tú cho biết: “Toàn huyện Mỹ Tú có trên 1.900 hội viên CCB tham gia sinh hoạt tại 10 tổ chức cơ sở hội. Thời gian qua, hội viên CCB các cấp trong huyện luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tổ chức thực hiện thường xuyên, hiệu quả các mục tiêu thi đua của phong trào CCB gương mẫu, qua đó góp phần đưa phong trào CCB gương mẫu trở thành phong trào thi đua chính của hội và phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hòa nhập với phong trào thi đua chung ở địa phương”.

Cụ thể, các cấp hội CCB trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Kết quả, đã tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của hội các cấp cho 1.208 lượt hội viên là đảng viên, 6.083 lượt hội viên là quần chúng; phát động 100% cán bộ, hội viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua học tập các chỉ thị, nghị quyết, các cán bộ, hội viên đã nâng cao nhận thức chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, thực sự là nòng cốt trong các phong trào ở địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB trong huyện còn chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đã phối hợp tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ, tết được 493 cuộc, có 784 lượt CCB tham gia, tham gia hòa giải 38 cuộc, cảm hóa 17 đối tượng thanh niên chậm tiến; đồng thời 100% hội viên đều đăng ký thực hiện “6 không” và “8 xây 8 chống”.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều hội viên CCB đã tìm tòi, xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Đồng chí Lương Văn Vệnh cho biết thêm, điểm nổi bật trong phong trào thi đua CCB gương mẫu của huyện Mỹ Tú là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên CCB phát huy tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững. Theo đó, hội CCB các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, động viên hội viên CCB phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo như: tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương; áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ nhà ở. Trong năm 2018, các cấp hội CCB trong huyện đã quan tâm củng cố, duy trì hoạt động của 58 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.762 thành viên, nhận ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên CCB và người dân địa phương vay với tổng dư nợ hiện nay trên 56 tỉ đồng; huy động hùn vốn với số tiền trên 172 triệu đồng cho 78 hội viên vay, qua đó giúp nhiều hội viên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Chú Nguyễn Văn Lum - CCB ấp Tân Phước B, xã Long Hưng chia sẻ: “Phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ, bản thân tôi luôn tìm tòi, sáng tạo trong lao động, sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình. Từ 0,3ha đất trồng mía không hiệu quả, sau nhiều lần chuyển đổi cây trồng, tôi đã chuyển sang trồng trên 400 gốc cây cam xoàn. Sau 2 đợt thu hoạch, vườn cam xoàn cho lợi nhuận trên 130 triệu đồng, nhờ đó kinh tế gia đình dần trở nên khấm khá”.

Bên cạnh đó, các cấp hội CCB còn đề xuất hỗ trợ 22 căn nhà cho hội viên nghèo bức xúc về nhà ở với số tiền 900 triệu đồng, tham mưu xây dựng và sửa chữa 259 căn nhà theo Quyết định số 22 cho hội viên. Cô Nguyễn Thị Tứ, CCB ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, bức xúc về nhà ở. Nhờ được hội CCB hỗ trợ trên 50 triệu đồng và sự hỗ trợ của con cái, tôi mới có điều kiện cất căn nhà mới. Giờ có căn nhà mới khang trang, gia đình tôi rất phấn khởi, lấy đó làm động lực để phát triển kinh tế gia đình”. Thông qua nhiều giải pháp đã giúp cán bộ, hội viên CCB nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đến nay số hội viên nghèo giảm còn 131 hộ, chiếm tỷ lệ 6,97%.

Đồng chí Lê Việt Em - Chủ tịch Hội CCB huyện Mỹ Tú cho biết: “Trong năm 2019, các cấp hội CCB trong huyện sẽ tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục thực hiện tốt phong trào CCB gương mẫu nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào trong từng cấp hội và mỗi cán bộ, hội viên CCB, qua đó góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: