• Huyện Mỹ Xuyên

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện thăm gia đình chính sách trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên

26/07/2019 13:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 26/07/2019 | 13:15

STO - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ, ngày 26-7, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Mỹ Xuyên cùng một số ban ngành tỉnh đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Mỹ Xuyên.

Thăm và tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đài.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu như: mẹ Việt Nam anh hùng Lục Thị Vàng, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lích, mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Đài thuộc địa bàn xã Hòa Tú 1 (Mỹ Xuyên). 

Tại mỗi nơi đến, Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của các gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng với địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa cả vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

H.Như

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: