• Huyện Mỹ Xuyên

Đảng bộ xã Tham Đôn - một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu nổi bật

20/02/2020 07:15 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 20/02/2020 | 07:15

STO - Hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội đều được thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân ngày càng được nâng cao… Đó chính là những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ xã Tham Đôn (Mỹ Xuyên) đạt được với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân trong suốt nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kinh tế phát triển, người dân đầu tư xây dựng nhà ở khang trang, góp phần cùng xã thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: M.LINH

Với đặc điểm là một xã thuần nông, đồng bào Khmer chiếm 73% dân số toàn xã, sản xuất nông nghiệp còn lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, tình hình thời tiết, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm diễn biến bất thường; giá cả hàng hóa nông sản không ổn định... ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân, xã Tham Đôn đã đạt được những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều chủ trương, chính sách được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính sách dành cho đồng bào Khmer... Với sự quyết tâm, tận dụng và phát huy tối đa nội lực sẵn có, sau 5 năm, Tham Đôn đã có bước phát triển vượt bậc. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nâng diện tích lúa đặc sản 3.715/3.700ha, đạt 100,4% chỉ tiêu nghị quyết (chiếm 72,13% tổng diện tích, tăng 19,4% so với đầu nhiệm kỳ), sản lượng 31.445,5 tấn (đạt 104,8% chỉ tiêu nghị quyết). Duy trì được mô hình sản xuất lúa tập trung với diện tích 500ha, giữ vững mô hình tôm - lúa, diện tích lấp lúa trên nền nuôi tôm hàng năm đều đạt chỉ tiêu huyện giao 750/750ha, đạt 100%.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế hợp tác, thành lập mới được 10 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn xã có 2 hợp tác xã với 48 thành viên và 17 tổ hợp tác với 396 thành viên… Nâng giá trị sản xuất 1ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đạt 180 triệu đồng/ha, đạt 105,9% chỉ tiêu nghị quyết (tăng 80 triệu đồng so nhiệm kỳ trước). Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, đạt 150% chỉ tiêu nghị quyết (tăng 17,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Trường Tiểu học Tham Đôn 4 đạt chuẩn trường quốc gia, đáp ứng tốt nhu cầu học hành của con em người dân trong xã. Ảnh: M.LINH

Năm 2018, xã Tham Đôn đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đó là thành quả không chỉ từ nguồn vốn đầu tư từ trên trong xây dựng 39 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu mà còn là sự chung sức, chung lòng trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ xã Tham Đôn với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong 5 năm, xã đã vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công lao động trên 11 tỉ đồng để trồng cây xanh, hoa, chỉnh trang nhà ở, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu... góp phần rất lớn trong đổi mới diện mạo vùng nông thôn, nhất là đời sống người dân ngày càng cải thiện rõ nét.

Hiện 100% hộ dân có điện sử dụng, 99,7% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh (đạt 111,1% chỉ tiêu). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển sâu rộng, toàn xã có 92,76% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 14/14 ấp được công nhận ấp văn hóa (tăng 7 ấp so đầu nhiệm kỳ). Thiết chế văn hóa cơ sở được quan tâm thực hiện. Phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. Công tác xã hội hóa thể dục thể thao được mở rộng với nhiều hình thức.

Các lễ hội truyền thống được duy trì, phát huy. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư nâng cấp, nâng tổng số có 3/6 trường trong xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 50%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tiếp tục được tăng cường. 100% ấp có tổ y tế và cộng tác viên y tế; Trạm Y tế xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ 92,29% trên tổng dân số toàn xã.

Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ấp Tắc Gồng do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Ảnh: M.LINH

Đảng bộ, chính quyền xã Tham Đôn đã triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội đối với gia đình chính sách, gia đình nghèo và đồng bào Khmer. Kết quả, qua 5 năm, toàn xã đã xây dựng được 133 căn nhà cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 4 tỉ đồng. Giải quyết việc làm mới cho 1.684 lao động, đạt 80,3% chỉ tiêu nghị quyết; đào tạo nghề 1.259 người, đạt 104,9% chỉ tiêu nghị quyết, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,54% trong đầu nhiệm kỳ đến nay xuống còn 1,83% (trong đó, hộ nghèo Khmer giảm còn 1,63%), vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ đề ra. 5 năm qua, Đảng ủy xã triển khai, quán triệt nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Bí thư Đảng ủy xã Tham Đôn Tăng Trung Bảo cho biết, hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời ban hành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Qua đó, nhận thức và ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, trách nhiệm trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Tổ chức thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, thường xuyên kiểm tra các chi bộ và cán bộ, đảng viên thực hiện quy chế của Đảng ủy và việc thực hiện Điều lệ Đảng. Công tác phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện hàng năm đúng quy định, hàng năm có trên 80% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng viên cũng được chú trọng. Đảng bộ xã Tham Đôn hiện có 290 đảng viên, sinh hoạt tại 22 chi bộ. Trong 5 năm qua, đã kết nạp thêm 64 đảng viên mới, đạt 114,55% chỉ tiêu nghị quyết.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ xã Tham Đôn tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, ổn định, bền vững; xây dựng xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; thực hiện tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong thời gian tới…

Tin rằng với hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xã Tham Đôn sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

M. Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: