• Huyện Mỹ Xuyên

Sức sống mới ở 6 xã vùng căn cứ kháng chiến của huyện Mỹ Xuyên

05/05/2020 14:03 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 05/05/2020 | 14:03

STO - Cách đây hơn 10 năm, 6 xã vùng căn cứ kháng chiến của huyện Mỹ Xuyên gồm: Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Ngọc Đông và Ngọc Tố vẫn còn là xã nghèo, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại cách trở, tuyến đường huyết mạch từ phà Dù Tho ra Quốc lộ 1A chưa được đầu tư nâng cấp, mưa xuống nước đọng thành vũng. Tập quán canh tác lạc hậu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn cao, có xã lên đến 25%. Ông Huỳnh Thanh Hùng, ở ấp Tam Hòa, xã Gia Hòa 1 nhớ lại: “Lúc trước khu vực này khó khăn lắm, học sinh đi bộ đến trường thấy tội nghiệp vì lộ chưa có, không chạy xe được, người dân thiếu vốn, sản xuất kém hiệu quả”.

Cùng sự phát triển của địa phương, đời sống các gia đình chính sách ngày càng nâng lên.

Từ vùng quê khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nay trở thành xã khá giàu, được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, xã Ngọc Tố vinh dự được công nhận đầu tiên vào năm 2014. Có được kết quả như ngày hôm nay, bên cạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của Nhà nước, người dân có ý chí vươn lên với các mô hình sản xuất hiệu quả như: luân canh tôm - lúa, trồng màu trên đất bờ bao nuôi tôm, chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhiều hộ có lợi nhuận vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Huỳnh Văn Nay, ở ấp An Hòa, xã Gia Hòa 2 nhờ áp dụng thành công mô hình tôm - lúa mà cuộc sống trở nên khấm khá, lợi nhuận năm 2019 gần 400 triệu đồng. Ông Nay chia sẻ: “Gia đình tôi sản xuất theo lịch thời vụ và theo chủ trương nuôi tôm, kết hợp trồng lúa, nhờ chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi, năm 2018 và 2019 thu hoạch gần 30 tấn tôm thẻ”.

Thương mại - dịch vụ có bước phát triển, trên địa bàn xã Ngọc Tố có chợ Cổ Cò; xã Hòa Tú 2 có chợ Kinh; các xã còn lại cũng có chợ xã, nhưng quy mô nhỏ hơn, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho nhân dân. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, trên địa bàn có 5 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 5 trường THCS, 1 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Trạm y tế các xã đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hàng ngàn hộ gia đình chính sách được xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, mẹ Việt Nam anh hùng được nhận phụng dưỡng đến suốt đời. Mẹ Việt Nam anh hùng Lương Thị Cưng ở ấp Lương Văn Hoàng, xã Ngọc Tố chia sẻ: “Tuy sức khỏe có giảm do tuổi cao, nhưng con cháu chăm sóc rất chu đáo. Về phía chính quyền địa phương rất quan tâm, xây dựng nhà tình nghĩa, thường xuyên tặng quà nhân dịp lễ, tết”.

Năm 2019, các xã còn có thêm niềm vui mới, đó là công trình đường trục phát triển từ TP. Sóc Trăng đến các xã vùng tôm - lúa của huyện Mỹ Xuyên được khởi công, hiện sắp hoàn thành, được tỉnh chọn làm công trình chào mừng đại hội. Kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Đặng Văn Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết: “Đổi thay của 6 xã vùng căn cứ kháng chiến ở huyện Mỹ Xuyên hôm nay là quả ngọt từ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân. Phát huy truyền thống anh hùng, Mỹ Xuyên tiếp tục xây dựng quê hương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng”.

THIỆN NHẬN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: