• Huyện Thạnh Trị

Hội Cựu Chiến binh xã Vĩnh Lợi

Tích cực tham gia việc nước, việc hội, nâng cao đời sống hội viên

13/03/2017 09:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: Tấn Phát
  • Thứ Hai, 13/03/2017 | 09:00

STO - Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lợi (Thạnh Trị) không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh xây dựng hội trong sạch vững mạnh, tích cực vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lợi cho biết: “Hội Cựu chiến binh xã có 7 chi hội ấp với 226 hội viên. Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã đã tích cực vận động hội viên cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời, gương mẫu tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, từ đó nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo”.

Chú Bùi Văn Nầy bên đàn trâu của gia đình

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lợi đã đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề và chỉ đạo cho các chi hội trực thuộc xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện, kết hợp triển khai nhiệm vụ công tác hội.

Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh xã còn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh ở địa phương, xây dựng mô hình làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới ở Ấp 12 và Ấp 15, tham gia tổ hòa giải ở ấp và ban hòa giải ở cơ sở, từ đó đã tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, an toàn giao thông và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến người dân địa phương được 17 cuộc với trên 800 lượt hội viên cựu chiến binh tham dự, kịp thời phối hợp xử lý 78 vụ mất an ninh trật tự ở địa phương, giáo dục cảm hóa 26 trường hợp và hòa giải thành công 92 vụ việc ở địa phương.

Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên vận động hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng cây giống, con giống chất lượng cao, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Từ năm 2012 đến nay, Hội Cựu chiến binh xã đã thành lập 13 tổ hợp tác, trong đó có 4 tổ bơm tưới tập trung, 5 tổ hợp tác sản xuất lúa cao sản; 2 tổ khuyến nông, khuyên ngư, 2 tổ nhân giống hoạt động hiệu quả, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phát vay cho 137 hộ hội viên cựu chiến binh với tổng số dư nợ trên 1,3 tỉ đồng, đồng thời cho 37 hội viên cựu chiến binh vay vốn từ quỹ hùn vốn với số tiền 185 triệu đồng để phát triển kinh tế.

Chú Bùi Văn Nầy, Ấp 15 chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi thiếu đất sản xuất nên hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhờ được Hội Cựu chiến binh xã tạo điều kiện cho vay vốn số tiền 30 triệu đồng, tôi mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi trâu. Từ đó, giúp tôi thoát nghèo, góp phần ổn định kinh tế gia đình”.

Thông qua việc hỗ trợ các nguồn vốn vay và chuyển giao khoa học kỹ thuật đã giúp nhiều hội viên thực hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, như: chăn nuôi trâu, bò, mô hình lúa - cá, nuôi rắn ri voi... qua đó, giảm nghèo trong hội viên cựu chiến binh xã còn 8,8%, đặc biệt có nhiều chi hội không còn hội viên cựu chiến binh nghèo.

Đồng chí Nguyễn Văn Ấn - Chi hội trưởng Cựu chiến binh Ấp 13 cho biết: “Chi hội Cựu chiến binh ấp có 21 hội viên, những năm qua với tinh thần vượt khó đi lên và được hỗ trợ các nguồn vốn đã tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh ấp phấn đấu phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, Chi hội cựu chiến binh ấp không còn hội viên nghèo”.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương, 100% hội viên đăng ký thực hiện 11 nội dung xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động, qua đó hội viên cựu chiến binh đã hiến 3.500m2 đất xây đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, bắc mới và sửa chữa 8 cây cầu nông thôn, làm trên 200 cây cột cờ, đắp lề lộ nông thôn trên 19km với kinh phí thực hiện trên 360 triệu đồng, góp phần giúp địa phương đạt và tiếp tục nâng chất 19 tiêu chí nông thôn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hào, để hoạt động của Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Lợi tiếp tục đạt hiệu quả cao, thực sự đi vào nề nếp, Hội Cựu chiến binh xã sẽ tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên quan tâm, động viên hội viên hăng hái phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào yêu nước ở địa phương, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hội.

Tấn Phát

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: