• Xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Thạnh Trị

Tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/03/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 12/03/2020 | 13:30

STO - Sau gần 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trưa ngày 12-3, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Thạnh Trị. Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Lộc - Bí thư Huyện ủy Thạnh Trị; Trương Vũ Phương - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cùng 100 đại biểu chính thức đại diện cho 293 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Thạnh Trị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế - xã hội của xã Thạnh Trị đã có những chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ trên, xã Thạnh Trị đã huy động trong dân trên 10 tỉ đồng để xây dựng nông thôn mới, kết quả cuối năm 2018 đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, hiện toàn xã chỉ còn 3,34% hộ nghèo. Công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo, an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: M.Linh

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm. Công tác đào tạo được Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên có điều kiện nâng cao trình độ về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 60 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra; đồng thời rà soát, sàng lọc cho ra khỏi Đảng 5 đảng viên, xóa tên 10 đảng viên không đủ tư cách.

Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển”, đại hội đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tranh thủ mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến về văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải quyết việc làm, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, đảm bảo đủ sức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí (khuyết 1). Đồng chí Võ Kim Bằng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã khóa XII; đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

M.Linh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: