• Huyện Trần Đề

Lan tỏa phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Trần Đề

02/01/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 02/01/2019 | 06:00

STO - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở huyện Trần Đề ngày càng phát triển sâu rộng, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nông dân.

Để phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển lớn mạnh, hội nông dân các cấp ở huyện Trần Đề đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, góp phần đổi mới bộ mặt nông thôn.

Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã tạo động lực, giúp nhiều nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Lâm ở ấp Tổng Cáng, xã Liêu Tú là một nông dân cần cù lao động, tích lũy kinh nghiệm sản xuất, nắm bắt và ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư vào sản xuất. Và ông Lâm đã thành công với mô hình nuôi trồng thủy sản và trồng lúa đạt hiệu quả kinh tế cao, trở thành nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương với mức thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Ông Lâm chia sẻ: “Là một hội viên nông dân nên tôi thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn do hội tổ chức. Qua đó, nắm bắt được tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, thực hiện đúng các quy trình nuôi trồng thủy, hải sản nên năng suất cao. Nhờ tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt, tích lũy vốn để mở rộng sản xuất nên kinh tế gia đình ngày một tốt hơn”.

Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà nhiều hội viên nông dân trong huyện đã xây dựng và phát triển hiệu quả mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp, phù hợp với điều kiện sản xuất, đem lại thu nhập cao. Ông Triệu Hen Ry ở ấp Bưng Lức, xã Trung Bình là nông dân cần cù trong lao động nên đã thành công với mô hình trồng lúa, chăn nuôi heo và dịch vụ máy cày, máy xới.

“Để phát triển mô hình hiệu quả, tôi luôn học hỏi kinh nghiệm trồng lúa, chăn nuôi từ các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt được tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do hội nông dân phối hợp tổ chức. Từ đó, tôi đã áp dụng vào các mô hình sản xuất để tiết kiệm chi phí đầu vào cho sản xuất. Nhờ tiết kiệm trong chi tiêu sinh hoạt, tích lũy vốn để mở rộng sản xuất, tôi đã mua thêm được 2ha đất ruộng. Hiện nay, gia đình tôi có 3ha đất trồng lúa, mua được máy cày, máy xới đất, phục vụ cho nhu cầu thuê mướn của bà con trong ấp” - ông Ry tâm sự.

Được biết, từ một gia đình nghèo, nhờ chịu khó làm ăn, đến nay gia đình ông Triệu Hen Ry đã vươn lên làm giàu, với mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông còn tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho nhiều nông dân và giúp đỡ vốn, kỹ thuật cho nhiều hộ để trồng trọt, chăn nuôi.

Mô hình nuôi thủy sản đã giúp cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện có thu nhập hàng tỉ đồng/năm.

Tính đến nay, huyện Trần Đề có 16.368 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, chiếm trên 60% số hộ nông dân đăng ký; trong đó, năm 2018 có 131 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương và 564 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao, với mức thu nhập hàng tỉ đồng/năm; điển hình như hộ ông Dương Kỳ Điểm, xã Liêu Tú với mô hình trồng lúa, dịch vụ máy cắt cho thu nhập 1,3 tỉ đồng/năm; hộ Triệu Hiền, xã Viên An với mô hình trồng lúa, chăn nuôi, dịch vụ máy cày, máy gặt đập liên hợp cho thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm; mô hình nuôi tôm công nghiệp, kinh doanh xăng dầu, dịch vụ xe cuốc, xe ủi của hộ ông Đặng Văn Khởi ở xã Trung Bình cũng cho thu nhập hàng tỉ đồng/năm… Bên cạnh đó, còn rất nhiều hộ nông dân chí thú làm ăn, có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng, góp phần ổn định đời sống, vươn lên làm giàu tại địa phương. 

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trần Đề Nguyễn Văn Săng cho biết: “Để phong trào ngày càng đạt hiệu quả, chúng tôi tiếp tục làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về tư duy kinh tế, sản xuất phải gắn với thị trường; từng bước tiến tới sản xuất lớn, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh cao; khích lệ ý chí, quyết tâm của nông dân không cam chịu đói nghèo, đẩy mạnh phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. 

Có thể khẳng định, những kết quả đạt được đã khẳng định phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Trần Đề ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hàng ngàn hộ nông dân trên địa bàn huyện phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

K.Thoa

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: