Nuôi cá rô phi – An toàn và hiệu quả

18/07/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 18/07/2019 | 06:00

STO - ​Sau 5 vụ nuôi cá rô phi, anh Hà Xuân Đức ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình (Trần Đề) đúc kết: “Nếu xét về giá trị tuyệt đối trên một đơn vị mặt nước thì lợi nhuận từ nuôi cá rô phi thấp hơn nhiều so với nuôi tôm thẻ. Tuy nhiên, mức độ rủi ro khi nuôi cá rô phi là rất thấp”.

Chúng tôi có mặt tại ao nuôi cá rô phi của anh Đức thì mẻ lưới thu hoạch đầu tiên đã chuyển lên xe gần xong, với con số ghi nhận từ sổ cân gần 4 tấn, ao thứ nhất vừa xong, tiếp tục đến ao thứ hai (mỗi ao khoảng 4.000m2) và kết thúc bằng con số gần 11 tấn. Với trọng lượng bình quân từ 400gram đến 500gram/con, nên theo hợp đồng bao tiêu với Công ty TNHH Khoa Kỹ sinh vật Thăng Long (Công ty Thăng Long), anh Đức bán được giá 23.000 đồng/kg. Theo tính toán của anh Đức, với sản lượng gần 11 tấn, tính ra giá thành mỗi ký cá vào khoảng 19.000 đồng nên lợi nhuận ở vụ cá rô phi này cũng kha khá.

Thu hoạch cá rô phi ở ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng).

Tuy mức lợi nhuận không cao bằng con tôm thẻ nhưng nếu tính theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cũng hơn 20%. Mặt khác, do tận dụng 2 ao lắng để nuôi nên chẳng những không ảnh hưởng đến diện tích nuôi tôm, mà ngược lại còn hỗ trợ rất tốt cho các ao tôm nhờ sử dụng nguồn nước từ ao nuôi cá rô phi để cấp cho ao tôm. Anh Đức cho biết: “Cách nuôi này vừa giúp có thêm thu nhập từ cá rô phi, vừa giúp môi trường ao nuôi tôm tốt hơn, tôm ít thiệt hại, giảm được chi phí rất đáng kể. Tôi thực hiện mô hình này đến nay đã được 5 vụ rồi, dù mức lợi nhuận không cao nhưng được cái là rất an toàn, kể cả cá và tôm”.

Cũng theo anh Đức, mô hình nuôi cá rô phi này anh sử dụng toàn bộ sản phẩm từ con giống, thức ăn… cho đến quy trình nuôi của Công ty Thăng Long và cả 5 vụ nuôi đều cho hiệu quả rất tốt. Anh Đức chia sẻ: “Con giống, thức ăn cá rô phi của Công ty Thăng Long rất tốt nên cá lớn nhanh, ít hao hụt và hầu như chưa thấy có dịch bệnh nào xuất hiện. Hơn nữa, đầu ra đã có Công ty Thăng Long bao tiêu với mức giá công bố trước nên mình rất an tâm. Hiện xung quanh khu vực ấp Nhà Thờ này cũng có nhiều người đang nuôi cá rô phi và hầu hết đều đạt hiệu quả”.

Đúng như anh Đức nói, trong quá trình xem thu hoạch cá, chúng tôi có dịp gặp lại anh Phuôi, một nông dân nuôi tôm lớn ở vùng này và được anh cho biết, anh cũng đang nuôi cá rô phi theo hợp đồng với Công ty Thăng Long. Theo anh Phuôi, cá của anh được trên 2 tháng, tỷ lệ sống gần 90% và đang phát triển rất tốt. Cũng như anh Đức, anh Phuôi tận dụng ao lắng để nuôi cá rô phi nhằm tăng thêm thu nhập và tạo nguồn nước tốt cung cấp cho ao nuôi tôm. Anh Phuôi chia sẻ: “Tôi vốn là ngư dân vùng này nên tôi hiểu khá rõ đặc tính của con cá rô phi. Vì vậy, khi thấy Công ty Thăng Long triển khai mô hình nuôi cá rô phi có hợp đồng bao tiêu hẳn hoi, tôi mạnh dạn đầu tư ngay”.

Ông Võ Thanh Vân, một hộ có kinh nghiệm nuôi cá tra và nuôi tôm ở huyện Long Phú cũng rất quan tâm đến mô hình nuôi cá rô phi của Công ty Thăng Long nên từ sáng sớm ông đã có mặt để chứng kiến cảnh thu hoạch cá. Ông Vân bộc bạch: “Tôi thấy mô hình này cũng rất hay nên đến xem kết quả ra sao. Tôi nghĩ, nếu điều kiện thay nước thuận lợi như khu vực của tôi thì nuôi con cá rô phi sẽ rất mau lớn. Với kinh nghiệm nuôi cá tra của mình cùng điều kiện nguồn nước vùng nuôi thuận lợi, tôi cũng dự định sẽ phát triển nuôi cá rô phi song song với nuôi tôm thẻ. Nuôi cá thường rủi ro ít hơn nuôi tôm nên chỉ cần có nơi bao tiêu sản phẩm với mức giá hợp lý là mình có thể đầu tư phát triển được”.

Không kể sản lượng đã thu hoạch từ đầu năm 2019 đến nay, theo ước tính của cán bộ kỹ thuật phụ trách của Công ty Thăng Long, đến cuối tháng 7, sản lượng cá thu mua dự kiến sẽ vào khoảng 71,5 tấn. Một con số không lớn nhưng cũng cho thấy, mô hình nuôi cá rô phi đã và đang được người nuôi tôm ở huyện Trần Đề nói riêng và Sóc Trăng nói chung ngày một quan tâm nhiều hơn nhờ vào các yếu tố: dễ nuôi, ít rủi ro và không lo đầu ra.

Xuân Trường

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: