Dự báo từ nay đến cuối năm 2018 có khoảng 8 đến 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

30/08/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 30/08/2018 | 06:00

STO - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hồng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng khi trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng về những nhận định xu thế, tình hình thời tiết và khả năng diễn biến bão, lụt trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ nay đến cuối năm 2018.

Phóng viên: Thưa ông, từ đầu năm đến nay, tình hình bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) diễn biến như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hồng: Tính đến cuối tháng 7-2018, đã xuất hiện 3 cơn bão và 5 ATNĐ hoạt động trên biển Đông, trong đó chỉ có cơn bão số 3 (có tên quốc tế là Son-Tinh) ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tại khu vực tỉnh Sóc Trăng không chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão, ATNĐ nêu trên nhưng cũng chịu ảnh hưởng do sự kết hợp giữa dải hội tụ nhiệt đới và trường gió Tây Nam có cường độ mạnh, nên gây ra mưa trên diện rộng.

Phóng viên: Đối với tình hình mưa, thủy văn diễn biến ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Hồng: Mùa mưa trên toàn tỉnh bắt đầu ngày 5-5-2018 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN). Tính đến ngày 31-7-2018, tổng lượng mưa ở các nơi trong tỉnh phổ biến từ 456.2mm đến 1059.1mm, phần lớn đều ở mức thấp hơn TBNN cũng thời đoạn từ 9% đến 45%, riêng TX. Ngã Năm cao hơn TBNN. Thời gian qua, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều và luôn ở mức cao hơn TBNN từ 0,1m đến 0,6m. Hiện tại, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh và ở mức cao hơn TBNN từ 0,05m đến 0,2m. 

Phóng viên: Theo nhận định, hiện tượng ENSO sẽ diễn ra như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hồng: Hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung gian từ nay cho tới tháng 9-2018, từ tháng 10 có xu hướng chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng từ 60% đến 70%. Theo các kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới cho thấy, xu hướng tăng nhanh của nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4. 

Phóng viên: Tình hình bão, ATNĐ và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm từ nay đến cuối năm sẽ có những diễn biến gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Hồng: Dự báo từ nay đến cuối năm 2018 có khoảng 8 - 10 cơn bão và ATNĐ trên khu vực biển Đông, trong đó có khoảng 4 - 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Riêng đối với vùng biển Nam biển Đông và khu vực Nam bộ ít có khả năng chịu ảnh hưởng của bão và ATNĐ, nhưng trong những tháng cuối năm (tháng 11, 12-2018) khả năng sẽ có từ 1 đến 3 cơn bão, ATNĐ hoạt động ở khu vực này. Vì vậy bà con cần đề phòng gió mạnh trên các khu vực ven biển và vùng biển Nam biển Đông từ tháng 8, 9-2018 trong thời kỳ hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam. Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác sẽ tiếp tục có khả năng xảy ra trên khu vực trong thời kỳ này, đặc biệt các hiện tượng dông lốc, mưa lớn cục bộ.

Phóng viên: Hiện nay, bà con trên địa bàn tỉnh quan tâm đến tình hình thủy văn. Xin ông cho biết rõ hơn vấn đề này? 

Ông Nguyễn Mạnh Hồng: Thời gian qua, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh. Đến cuối tháng 7-2018, mực nước cao nhất tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên mức từ 2,8m đến 3,2m. Đỉnh lũ năm 2018 ở đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc (An Giang) ở mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ 2, tương đương đỉnh lũ TBNN; các trạm chính vùng hạ nguồn lên mức BĐ 3 và trên mức BĐ 3 từ 0,1m đến 0,2m. Tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên lưu vực. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ năm nay vào khoảng nửa đầu tháng 10-2018. Theo đó, mực nước cao nhất năm trong các sông, rạch trên địa bàn tỉnh xuất hiện trong những ngày đầu tháng 10. Dự báo tại trạm Đại Ngãi (sông Hậu) mực nước cao nhất năm ở mức 2.00 ÷ 2.10m.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Quang Bình (Thực hiện)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: