Trồng sen kết hợp nuôi cá:

Hướng đi phù hợp với vùng đất phèn trũng Long Hưng

15/11/2017 06:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Tác giả: K.Thoa
  • Thứ Tư, 15/11/2017 | 06:01

Trồng sen kết hợp nuôi cá không phải mô hình mới nhưng đó là một hướng đi phù hợp của nhiều nông dân ở xã Long Hưng (Mỹ Tú). Mô hình này mang lại hiệu quả gấp đôi so với trồng lúa, giúp nhiều hộ làm giàu trên vùng đất trũng bị nhiễm phèn.

Nuôi cá trên diện tích đất trồng sen mang lại hiệu quả kinh tế cao đối với nhiều hộ nông dân ở ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng (Mỹ Tú).

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Hưng Trần Minh Thiện cho biết: “Trước đây, nhiều vùng đất trũng trên địa bàn xã còn hoang hóa, sau này được Nhà nước đầu tư nạo vét kênh mương xổ phèn thông nước để bà con phát triển trồng lúa nhưng không hiệu quả. Từ đó, nhiều bà con đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ở vùng trũng bị nhiễm phèn sang trồng sen kết hợp nuôi cá, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, mô hình này phát triển tập trung ở ấp Tân Hòa A và Tân Hòa C”.

Hiện nay, xã Long Hưng có khoảng 20 hộ trồng sen kết hợp nuôi cá, với diện tích 20ha. Trên những cánh đồng sen bạt ngàn, lão nông Võ Văn Mười Một ở ấp Tân Hòa A đang thu hoạch gương sen, nở nụ cười tươi bộc bạch: “Gia đình tôi có trên 20 công đất, trước đây làm một vụ lúa, năng suất thấp nên chuyển hết sang trồng sen lấy gương kết hợp thả cá, hiệu quả lời gấp đôi so với trồng lúa. Tính trung bình mỗi năm, gia đình cũng thu về hơn 100 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí”.

Theo kinh nghiệm của chú Mười Một, sen là loại cây dễ trồng, khoảng 2,5 đến 3 tháng là cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài 40 đến 50 ngày. Sau khi sen tàn, tiếp tục rải phân, khoảng 10 ngày sau sen sẽ mọc lại. Vì không phải trồng lại nên giảm chi phí rất nhiều, hơn nữa sen ít bị sâu bệnh, không tốn công chăm sóc. Có nhiều loại sen nhưng bà con ở ấp Tân Hòa A chủ yếu trồng sen lấy gương và bán sen giống.

Chú Võ Văn Mười Một ở ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng (Mỹ Tú) thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm nhờ trồng sen kết hợp nuôi cá.

Năm nay, nhờ chọn giống sen tốt kết hợp với việc áp dụng khoa học kỹ thuật nên ruộng sen của gia đình chú Nguyễn Văn Hầu ở ấp Tân Hòa A cho năng suất cao hơn năm trước, gương sen đẹp, hạt to, bán lại được giá. Tiếp chuyện với chúng tôi, chú Hầu chia sẻ: “Khi có chủ trương chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả, tôi đã lựa chọn trồng sen kết hợp nuôi các loại cá đồng, như: thác lác, sặc rằn, rô phi... Năm 2005, từ việc chuyển thử 1ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen, sau khi trừ chi phí, gia đình tôi còn lãi mấy chục triệu đồng. Thấy vậy, năm 2009, tôi quyết định chuyển 4ha đất trũng, trồng lúa kém hiệu quả sang trồng sen lấy gương kết hợp nuôi cá đồng. Năm nay, nước lớn nên cá thiên nhiên cũng vô nhiều hơn, cứ tình hình này có khi thu nhập cũng khá hơn năm rồi”.

Được biết, việc trồng sen kết hợp nuôi cá đồng sẽ hạn chế dịch bệnh ở sen, hơn nữa nhờ nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên nên cá mau lớn. Năm nay, bà con cũng phấn khởi hơn vì sen ở thời điểm này bán được giá cao nhất trong năm do thị trường khan hiếm, ở các nơi khác đã cuối vụ sen nên thương lái thu mua cũng cao hơn so với đầu mùa. Nếu đầu vụ gương sen bán khoảng 10.000 đồng/kg thì thời điểm này bán khoảng 17.000 đồng/kg. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ cũng tương đối ổn định vì tại địa phương cũng có cơ sở thu mua các sản phẩm từ sen để cung cấp cho các công ty chế biến ở tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long nên bà con yên tâm đầu ra. Chính vì vậy, từ một vài hộ ban đầu chuyển đổi, sau một thời gian nhận thấy trồng sen cho thu nhập cao, đến nay hầu hết các hộ ở ấp Tân Hòa A đã mạnh dạn chuyển đổi hết những diện tích đất trũng sang phát triển mô hình sen - cá. 

Đánh giá tính hiệu quả của mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hưng Mạch Văn Hiểu khẳng định: “Thực tế cho thấy, mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá cho lợi nhuận cao hơn trồng lúa rất nhiều. Đặc biệt, mô hình không chỉ nâng cao mức thu nhập kinh tế hộ gia đình, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động mà còn góp phần quan trọng trong việc khai thác, tận dụng lợi thế diện tích đất ở vùng trũng thấp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động người dân duy trì diện tích đất trồng sen kết hợp nuôi cá; đồng thời khuyến khích các cơ sở sơ chế sản phẩm từ sen hoạt động nhằm tạo thị trường đầu ra ổn định”.

K. Thoa

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: