• Văn hóa - Thể thao

Họp báo lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL

08/07/2017 19:27 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 08/07/2017 | 19:27

STO - Ngày 7-7, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tổ chức lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL năm 2017 tổ chức buổi họp báo.

Đến dự có đồng chí Lâm Huy Tấn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh, Công an tỉnh và các phóng viên đại diện cơ quan báo chí Trung ương đóng tại TP. Cần Thơ và thường trú tại Sóc Trăng.

Quang cảnh cuộc họp báo.

Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã thông báo những hoạt động cụ thể diễn ra trong lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ III - khu vực ĐBSCL, với chủ đề: “Phát huy bản sắc văn hóa - Hội nhập phát triển”. Đây là một trong những sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch, nhằm tạo ra sản phẩm văn hóa đặc trưng trực tiếp phục vụ phát triển du lịch, vừa gắn liền với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, vốn quý văn hóa độc đáo của địa phương; góp phần khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh, tiềm năng kinh tế tổng hợp, đáp ứng xu thế hội nhập, liên kết phát triển vùng, phù hợp định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo năm nay sẽ diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 28-10 đến ngày 3-11-2017, tại các địa điểm, gồm: khán đài đua ghe ngo; Trung tâm Văn hóa triển lãm Hồ Nước Ngọt; Quảng trường Bạch Đằng; công viên 30-4; Bảo tàng tỉnh; Nhà trưng bày văn hóa Khmer; chùa Khleang; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT; Trung tâm Văn hóa tỉnh. Trong đó, các hoạt động chính là khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào tối ngày 2-11, tại Quảng trường Bạch Đằng và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng và các đài phát thanh - truyền hình của các tỉnh, thành phố trong khu vực ĐBSCL; tổng kết bế mạc trao giải thưởng cho các đội ghe ngo nam, nữ đạt thành tích cao vào tối ngày 3-11, tại Quảng trường Bạch Đằng.

Về giải đua ghe ngo dự kiến có khoảng 60 đội ghe ngo trong và ngoài tỉnh tham dự, như: Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang (mỗi đơn vị tỉnh bạn được cử từ 1 đến 3 đội ghe ngo nam, nữ tham dự). Các đội tham gia tranh tài 2 nội dung cự ly 1.000m nữ và 1.200m nam. Điểm mới của lễ hội năm nay, về cơ cấu giải thưởng có sự thay đổi, đối với đội ghe ngo nữ giành ngôi vô địch là bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cúp, cờ và thưởng 100 triệu đồng; nhì, ba và tư lần lượt là 80 triệu đồng, 60 triệu đồng và 50 triệu đồng; đối với ghe ngo nam, đoạt ngôi quán quân là bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cúp, cờ và thưởng 150 triệu đồng; nhì, ba và tư lần lượt là 100 triệu đồng, 80 triệu đồng và 60 triệu đồng và một số giải phụ khác ở các vòng đấu bảng của từng giai đoạn thi đấu.

Ngoài giải đua ghe ngo, còn có các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động khác cũng đồng loạt diễn ra trong những ngày lễ hội Oóc om bóc, gồm: lễ cúng trăng; hội thi lôi protip (thả đèn nước) - phục dựng ghe ka-hâu; lễ hội đường phố; hội chợ thương mại triển lãm, du lịch; liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; hội thao dân tộc Khmer; ca múa nhạc tổng hợp; hội thảo khoa học; triển lãm ảnh nghệ thuật; hội thi lúa thơm - gạo ngon; liên hoan nghệ thuật sân khấu dù kê… Ban Tổ chức đã giải trình một số ý kiến thắc mắc của các phóng viên xoay quanh về các hoạt động lễ hội.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lâm Huy Tấn thông tin, định hướng tuyên truyền về lễ hội và nhấn mạnh: “Việc tổ chức lễ hội là nhằm tôn vinh di sản văn hóa truyền thống đồng bào các dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương của cộng đồng các dân tộc; góp phần xây dựng  nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

T.Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: