• Văn hóa - Thể thao

Đảm bảo tốt cho các hoạt động của Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019

15/10/2019 11:27 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 15/10/2019 | 11:27

STO - Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Lâm Văn Mẫn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2019 tại cuộc họp ban tổ chức vào sáng ngày 15-10. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên đại diện cho một số sở, ban ngành có liên quan đã báo cáo về công tác triển khai chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV khu vực ĐBSCL năm 2019. Theo đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã báo cáo về kế hoạch hoạt động, bao gồm: phục dựng lễ cúng trăng; hội thi Lôi protip (thả đèn nước); phục dựng ghe Cà Hâu; hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục Khmer; điều lệ tổ chức giải đua ghe ngo; triển lãm ảnh nghệ thuật, triển lãm ảnh chuyên đề (Sóc Trăng xưa và nay); nội dung kịch bản chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ tại khán đài đua ghe ngo; các hoạt động xúc tiến du lịch, làm đầu mối liên hệ các công ty lữ hành tổ chức các tour - tuyến phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; ẩm thực đường phố với chủ đề “Hương vị Sóc Trăng”; giải vô địch petanque (bi sắt) đồng đội toàn quốc.

Đại biểu dự cuộc họp Ban Tổ chức Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019. Ảnh: Thạch Pích

Ban Dân tộc tỉnh đã tổng hợp danh sách các đội đua ghe ngo đăng ký tham dự, tính đến ngày 15-10 đã có 40 đội nam, 7 đội nữ, trong đó, ngoài tỉnh có 9 đội (6 đội nam, 3 đội nữ) gồm: Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Kiên Giang. Các đội ghe ngo nam sẽ tranh tài cự ly 1.200m và 1.000m đối với ghe ngo nữ. Giải đua sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 10 và 11-11), tại khán đài đường đua ghe ngo (TP. Sóc Trăng). Công an tỉnh cũng tích cực triển khai công tác bảo vệ của lễ hội để đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện maket, in thẻ đeo của ban tổ chức, thẻ phục vụ, thẻ báo chí, thẻ xe ưu tiên. Sở Công Thương báo các công việc chuẩn bị cho Hội chợ triển lãm Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch diễn ra tại Khu Văn hóa Hồ Nước ngọt từ ngày 5-11 đến 11-11-2019. UBND TP. Sóc Trăng cũng triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực quan, công tác đảm bảo an ninh, trật tự; công tác y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm… Ngoài ra, tại cuộc họp, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh về công tác truyền thông, tuyên truyền, quảng bá lễ hội, cổ động trực quan trên các đường phố tại các tuyến đường, vòng xuyến; bố trí kháng đài xem đua ghe…

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban Tổ chức lễ hội, đồng chí Ngô Hùng đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tổ chức đến thăm các đội ghe ngo, nhất là các đội nằm trong hạt giống của tỉnh để động viên, khuyến khích tinh thần các đội cố gắng tập luyện thật tốt, nhằm bảo vệ thành tích của mình. Đề nghị các thành viên cần có chuyến làm việc với một số tỉnh có đội ghe ngo để họ đến tham gia lễ hội; rà soát những hạn chế ở các mùa giải trước trong công tác chuyên môn, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng về kịch bản khai mạc, bế mạc lễ hội; cần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; nghiên cứu phương pháp phục dựng lễ cúng trăng cho sinh động, đúng phong tục của đồng bào Khmer; logo các nhà tài trợ; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh lễ hội… Đề nghị Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng để tổ chức tốt hội chợ triển lãm thương mại - du lịch, liên kết tiêu thụ sản phẩm kết hợp công bố 12 sản phẩm OCOP mới của tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ IV - khu vực ĐBSCL năm 2019 là phải phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương phục vụ phát triển du lịch, thu hút đầu tư; đề nghị các đơn vị có liên quan quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo trên của Tỉnh ủy, tổ chức chu đáo, an toàn, đảm bảo tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. TP. Sóc Trăng phải là một đô thị văn minh, vệ sinh môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” để đón lễ hội… Vì vậy, các thành viên trong ban tổ chức và UBND TP. Sóc Trăng phối hợp chặt chẽ, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đã được thông qua.

Từng cơ quan, đơn vị bám vào nội dung được giao để triển khai chặt chẽ. Tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông về tính độc đáo của lễ hội, tinh thần mến khách của con người quê hương Sóc Trăng; tiềm năng, lợi thế của tỉnh; giới thiệu các cơ hội đầu tư; cơ hội phát triển du lịch; các dự án ưu tiên đầu tư; các chính sách thu hút đầu tư...

Công an tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan nắm chặt tình hình để có kế hoạch chủ động giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động một cách trang trọng, chuyên nghiệp, lịch sự, nghiên cứu về lễ cúng trăng, liên hoan nghệ thuật, ẩm thực đường phố phải mang tính sáng tạo và có kế hoạch, có kịch bản cụ thể; thực hiện tốt các nhu cầu của các đơn vị tài trợ cho lễ hội…

Với tinh thần sáng tạo, tận dụng tối đa các công nghệ truyền thông để nâng cao hiệu quả sự lan tỏa trong dịp lễ hội này, đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi các cơ quan báo, đài trong nước hỗ trợ công tác truyền thông, quảng bá cho độc giả trong và ngoài nước biết đến sự độc đáo của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng - khu vực ĐBSCL - năm 2019

Thạch Pích

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: