• Nông nghiệp

Hơn 1.000ha lúa đổ ngã do mưa trái mùa

01/01/2019 06:05 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 01/01/2019 | 06:05

STO - Trong những ngày vừa qua, các cơn mưa trái mùa liên tục làm cho bà con nông dân canh tác lúa vô cùng lo lắng. Bởi mưa lớn kèm theo gió mạnh làm diện tích lúa đang đòng trổ, cong trái me bị đổ ngã vì đây là giai đoạn cây lúa nặng hạt và một phần diện tích lúa sắp bước vào vụ thu hoạch ngã nằm rạp sát đất. Nếu mưa cứ kéo dài cũng gây khó khăn cho việc gặt lúa do lúa ngã làm ảnh hưởng chất lượng lúa kéo theo giá bán giảm bởi lúa bị ẩm ướt do nước mưa.

Nhiều diện tích lúa bị đổ ngã do mưa.

Ở vụ Đông - Xuân này, toàn tỉnh gieo trồng hơn 132.000ha, trong đó diện tích đã thu hoạch hơn 10.000ha. Hiện tại diện tích lúa còn lại đang giai đoạn cong trái me đến chín, cũng như đang chuẩn bị vào giai đoạn thu hoạch, tập trung ở các huyện: Mỹ Tú, Kế Sách, Trần Đề, Châu Thành, Long Phú. Theo đó, diện tích lúa bị ngã đổ do ảnh hưởng của các cơn mưa trái mùa hơn 1.000ha, tập trung chủ yếu tại các huyện: Kế Sách, Long Phú, Châu Thành; trong số đó diện tích lúa bị đổ ngã trên 70% chiếm diện tích 76ha, số còn lại đổ ngã dưới 5%. Như vậy, theo ước tính năng suất lúa đổ ngã giảm 5% - 10%, kéo theo giá lúa bán thấp hơn lúa đứng từ 100 đồng đến 200 đồng/kg.

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Thành Phước thông tin, diện tích lúa thiệt hại do mưa trái mùa không lớn so cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng cơn bão số 16, chỉ gây khó trong khâu gặt đập bằng máy của hộ nông dân, làm giảm một phần nhỏ lợi nhuận. Tuy nhiên, với các cơn mưa trên đã giúp cho hàng nghìn hécta cây ăn trái trên toàn tỉnh được tưới mát sau một thời gian nắng nóng kéo dài cũng như giúp các loại rau màu phát triển xanh tốt hơn vì đang vào giai đoạn xuống giống màu chưa lâu phục vụ thị trường tết. Cái được của các cơn mưa đã giúp một số địa phương hạn chế tình trạng hạn mặn xâm nhập sâu nội đồng vào mùa khô như thị trấn Lịch Hội Thượng, xã Liêu Tú (Trần Đề). Đồng thời, mưa giúp các huyện đang giai đoạn xuống giống lúa như: Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Trần Đề giảm độ mặn trong nước, rửa phèn, giảm mật độ rầy di trú trên các trà lúa trong tuần.

Tuy nhiên theo đồng chí Nguyễn Thành Phước, nếu mưa cứ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới, diện tích lúa bị đổ ngã trên 70% sẽ bị thiệt hại 20% - 30% sản lượng sau thu hoạch. Do vậy, khuyến cáo hộ dân thường xuyên thăm đồng, khơi thông dòng chảy trên đồng ruộng tránh để lúa ngã ngập trong nước, gây mọc mầm lúa và hạt lúa ngập nước sẽ bị phai màu, thương lái thu mua giá sẽ thấp, gây thiệt hại kinh tế.

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: