• Nông nghiệp

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và triều cường

08/11/2018 17:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 08/11/2018 | 17:00

STO - Trước tình hình mưa lũ và triều cường trong những tháng cuối năm 2018 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL và các bộ, ngành tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn.


Trong đợt triều cường vừa qua có nhiều diện tích trồng khoai mì, mía ở Cù Lao Dung bị ngập nhưng không gây thiệt hại. Ảnh Q.Kha

Sáng 8-11, trao đổi với phóng viên Báo Sóc Trăng, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Sóc Trăng Nguyễn Mạnh Hồng cho biết: “Hiện nay, mực nước triều cao nhất ngày tại các trạm đang xuống. Dự báo mực nước trong thời gian tới có đỉnh triều trên các sông rạch trong tỉnh còn ít thay đổi 1 - 2 ngày nữa, sau đó xuống lại theo triều. Đỉnh triều cao nhất ngày còn xuất hiện vào các ngày 9, 10-11-2018. Cụ thể, mực nước tại một số trạm như sau: tại Trạm Thủy văn Đại Ngãi (sông Hậu) ở mức từ 1.80 ÷ 1.85m, xuất hiện vào buổi sáng từ 4 giờ đến 4 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30; tại Trạm Thủy văn Trần Đề (sông Hậu) ở mức từ: 2.05 ÷ 2.15m, xuất hiện vào buổi sáng từ 3 giờ 30 đến 4 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ đến 17 giờ”. Thông tin cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do triều cường, đồng chí Hồng cho biết thêm: “Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực hạ lưu sông Hậu và sông Mỹ Thanh ở cấp độ 1”.

Thời gian qua, lũ đầu nguồn sông Cửu Long lên cao và kéo dài; đồng thời, do ảnh hưởng của triều cường, mực nước hạ nguồn sông Cửu Long tại các trạm Mỹ Tho, Mỹ Thuận trên sông Tiền và sông Cần Thơ, sông Hậu đã đạt mức lịch sử. Theo như dự báo, từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 12-2018, khu vực hạ lưu sông Cửu Long còn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt triều cường với mực nước tương đương và cao hơn mực nước triều lịch sử tại một số trạm đợt giữa tháng 10…

Để chuẩn bị chủ động ứng phó với các đợt lũ, triều cường các tháng cuối năm 2018, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của triều cường, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân nhất là vùng trũng, thấp ven sông, biển, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân, phòng chống điện giật, đuối nước… tránh tình trạng chủ quan, nhất là tại khu vực đông dân cư bị ngập nước; chủ động gia cố bồi trúc, tôn cao các đoạn đê bao, bờ bao thấp, trũng không đảm bảo an toàn; tổ chức rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý ngay khi xảy ra từ đầu giờ các sự cố đê bao, bờ bao bị sạt lở; chủ động các phương án phòng chống ngập úng, vận hành các cống, trạm bơm để tiêu thoát nước, nhất là đối với khu dân cư, diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái, khu vực nuôi trồng thủy sản, đảm bảo an toàn, giảm thiệt hại đối với diện tích sản xuất của người dân; chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn người dân các kỹ năng phòng, chống ngập lũ, triều cường trên truyền hình, phát thanh, truyền thanh phường, xã, ấp, nhất là kỹ năng phòng tránh đuối nước, điện giật…

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu các sở, ngành có liên quan tăng cường dự báo, nhận định diễn biến lũ, triều cường, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh; triển khai các biện pháp đảm bảo y tế, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; tổ chức sửa chữa trường học, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, tránh xảy ra đuối nước, điện giật; hướng dẫn các địa phương sửa chữa, khôi phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, nhất là tại khu vực dân cư tập trung.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố vùng tác động của triều cường theo dõi chặt chẽ diễn biến của triều cường, kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là vùng trũng, thấp ven sông, kênh rạch để chủ động các biện pháp phòng tránh. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Tránh tình trạng chủ quan, nhất là tại các khu vực đông dân cư bị ngập nước. Tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng, hướng dẫn giao thông; duy trì các chốt cứu hộ, cứu nạn tại các điểm xung yếu, sẵn sàng xử lý các tình huống tai nạn có thể xảy ra.

Quang Bình

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: