• Nông nghiệp

Ước thiệt hại hơn 5,5 tỉ đồng do ảnh hưởng của bão số 1

05/01/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Bảy, 05/01/2019 | 06:00

STO - Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều cơn mưa kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống và tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, tính đến chiều ngày 3-1 đã có 1.636ha lúa trên địa bàn các huyện: Mỹ Tú, Kế Sách bị thiệt hại, trong đó, có 85ha lúa bị thiệt hại 40%. Ngoài ra, có 489ha lúa mới xuống giống bị ngập, 20ha mía bị đổ ngã; 1 căn nhà bị sập; một số đoạn bờ bao và đường đal bị sạt lở. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn 5,5 tỉ đồng.

Lúa bị ngã ở huyện Long Phú. Ảnh: Quốc Kha.

Để ứng phó với cơn bão số 1, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã tổ chức trực ban 24/24h. Thường xuyên cập nhật, theo dõi diễn biến, hướng di chuyển, vị trí của bão để thông tin kịp thời đến các địa phương và người dân biết phòng, tránh. Ngoài ra, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp cũng vận động người dân không ở lại các chòi canh vào ban đêm, khu vực ngoài đê, khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tăng cường vận hành mở cống tiêu nước khi có điều kiện để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Thường xuyên liên lạc, thông báo đến chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh.

Ngoài ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích lúa đang giai đoạn xuống giống, thu hoạch thì diện tích rau màu cũng có nguy cơ thiệt hại lớn nếu tình hình mưa kéo dài trong vài ngày tới. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Thành Phước vô cùng lo lắng trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Phước cho biết, hiện tại đơn vị lo nhất là vấn đề mưa kéo dài và kéo dài liên tục sẽ ảnh hưởng đến diện tích lúa đang giai đoạn thu hoạch, gây thất thu 20% - 30%. Riêng đối với cây màu, đặc biệt là cây hành tím tập trung phần lớn tại TX. Vĩnh Châu, diện tích xuống giống 3.700ha, tại các xã Vĩnh Hải, Lạc Hòa, phường Vĩnh Phước và Phường 2. Giai đoạn xuống giống đúng lịch thời vụ, kèm thời tiết thuận lợi cây hành sinh trưởng tốt. Tuy nhiên, trong 1 tuần qua, những cơn mưa trái mùa không ảnh hưởng nhiều đến hành nhưng ập đến áp thấp nhiệt đới và sau đó cơn bão số 1 chắc chắn làm ảnh hưởng đến 800ha hành tím đang giai đoạn mới xuống giống đến 50 ngày tuổi, trong đó có 400ha hành có nguy cơ thiệt hại 10% - 30% và một số diện tích bị ngập úng có khả năng trồng lại.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phước, biện pháp trước mắt để cứu cây hành tím là đơn vị cử cán bộ kỹ thuật phối hợp cùng các địa phương và hộ dân theo dõi sát nguồn nước mưa đổ xuống ruộng hành; huy động các máy bơm và dụng cụ địa phương có để bơm, tát nước ra khỏi ruộng hành nhưng cũng gặp khó bởi mực nước tại các sông cao hơn cả nước trong các kênh nội đồng nên việc thoát nước không mấy khả quan. Tuy nhiên, người dân nên tăng cường công tác chống úng hành và các bệnh do nước mưa, như: thối rễ, ủ lá, xào lá… Riêng với các hộ dân chuẩn bị xuống giống đợt hành mới, phải đợi cơn bão qua từ 5 - 7 ngày và chờ đất khô ráo mới xuống hành, chứ không thể nóng vội xuống hành sớm khi thời tiết bất lợi. “Về phần cây màu có khoảng 475ha bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể, chỉ có dưa hấu bị ngập nước bởi trồng dưới chân ruộng. Do đó, hộ dân khẩn trương rút nước khỏi ruộng dưa để đảm bảo cây dưa phát triển tốt qua cơn bão. Với cây lúa giai đoạn xuống giống 10 - 15 ngày, hộ dân cũng cần bơm nước ra khỏi ruộng, tránh tình trạng lúa ngập lút đọt gây thiệt hại” - đồng chí Nguyễn Thành Phước khuyến cáo thêm.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 để kịp thời chỉ đạo phương án ứng phó. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đê bao để kịp thời ứng phó khi có sự cố. Đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cũng tiếp tục tăng cường vận hành mở cống tiêu nước khi có điều kiện để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ngập úng...

Thiện Hải - Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: