• Nông nghiệp

Việt Nam chỉ nhập gạo Ấn Độ để ủ bia, nấu rượu, làm thức ăn chăn nuôi

06/01/2021 09:32 GMT +7
  • Nguồn: Báo SGGP
  • Thứ Tư, 06/01/2021 | 09:32

Các chuyên gia khẳng định rằng, thông tin doanh nghiệp Việt Nam nhập gạo từ Ấn Độ là có thật nhưng chỉ nhập loại gạo 100% tấm về làm thức ăn chăn nuôi, ủ bia, nấu rượu..."Việt Nam bán cái mình có và mua những cái mình cần" - một chuyên gia chia sẻ.

Nông dân vùng ngoại ô Srinagar, bang Kashmiri, Ấn Độ thu hoạch lúa, ngày 22-9-2020. Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters vừa thông tin, các quan chức ngành lương thực của Ấn Độ xác nhận, hiện các doanh nghiệp ngành lương thực Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu được 70.000 tấn gạo 100% tấm cho các lô hàng giao tháng 1 và tháng 2-2021, với giá khoảng 310 USD/tấn, theo phương thức giao hàng tự do (FOB).

Theo hãng tin này, đây là lần đầu tiên gạo Ấn Độ xuất sang Việt Nam do giá gạo tấm ở Ấn Độ thấp hơn Việt Nam.

Nông dân ĐBSCL ở Việt Nam thu hoạch lúa

Trao đổi với PV Báo SGGP chiều 5-1, đại diện Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xác nhận, một số doanh nghiệp Việt Nam có nhập khẩu gạo tấm từ các nước, số liệu cụ thể sẽ được nêu ra trong vài ngày tới. Tuy nhiên, đại diện Bộ Công thương thông tin rằng, loại gạo tấm mà doanh nghiệp nhập về với mục đích làm thức ăn chăn nuôi, làm bột chứ không phải là gạo ăn. 

Song, trao đổi thêm với PV Báo SGGP, ông Phạm Đức Bình, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thanh Bình kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam khẳng định, công ty của ông chưa bao giờ nhập tấm về làm thức ăn chăn nuôi và cũng rất hiếm doanh nghiệp nhập tấm về làm thức ăn chăn nuôi do không hiệu quả bằng các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khác như ngô (bắp), khô dầu, đỗ tương...

Theo ông Phạm Đức Bình, so với bắp và đỗ tương thì tỷ lệ năng lượng trong gạo tấm không cao, giá thành đắt hơn nên không hiệu quả.

“Ở Việt Nam, nếu có sử dụng tấm để chăn nuôi thì cũng chỉ sử dụng loại tấm siêu nhỏ, còn loại tấm 1, 2, 3, 4 (hạt to hơn) thì không dùng được cho chăn nuôi mà chỉ để ủ bia, nấu rượu”- Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam chia sẻ.  

VĂN PHÚC/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: