• Nông nghiệp

Vụ lúa Đông - Xuân trúng mùa, được giá

19/03/2018 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 19/03/2018 | 13:00

STO - Vụ lúa Đông - Xuân 2017 - 2018, nông dân khá phấn khởi bởi “vụ mùa bội thu”, kèm theo đó là giá lúa ở mức cao nên thu về lợi nhuận lớn. Theo đó, nhiều địa phương tập trung gieo trồng các giống lúa ngắn ngày, đặc biệt là các giống lúa thơm, lúa đặc sản có khả năng chống chịu được hạn - mặn, phèn cũng như phòng tránh được sâu hại tấn công.

Phấn khởi thu hoạch lúa khi vừa ăn tết xong, ông Danh Khương, xã Viên An (Trần Đề) bộc bạch: “Do năm nay không bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên lúa đạt năng suất. Mặc dù thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều nhưng không làm giảm năng suất lúa, bởi các đợt mưa đến lúa trên đồng đã trổ xong”.

Hiện ông Khương canh tác 2ha trồng lúa 3 vụ/năm, năng suất bình quân ước đạt 7 tấn/ha. Để tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất, ông thường chọn các loại giống lúa cho năng suất cao, ít bị dịch hại tấn công và lúa sau thu hoạch được doanh nghiệp thu mua giá cao, như: RVT, ST5, OM4900, OM6976... “Với 2ha, vụ này đã đem về lợi nhuận hơn 60 triệu đồng” - ông Khương nhẩm tính.

Còn ông Thạch Khol ở xã Viên Bình (Trần Đề) cho biết: “Trong năm 2017, mưa khá nhiều nên nông dân chúng tôi lo lắng, vì nếu lúa trổ gặp ngay lúc mưa dập liên tục 2, 3 ngày xem như ruộng lúa thất thu. Vụ mùa năm nay bội thu cũng nhờ vào hệ thống thủy lợi được Nhà nước đầu tư rộng khắp và nạo vét thường xuyên, còn có các cống ngăn mặn nên nông dân an tâm sản xuất”.

Hiện ông Khol có 1ha. Nhiều năm qua, ông chọn giống RVT canh tác bởi năng suất lúa ổn định, ít sâu bệnh, đặc biệt giá luôn ở mức cao và được doanh nghiệp bao tiêu. Theo tính toán của ông, vụ này trừ các khoản chi phí, lợi nhuận hơn 30 triệu đồng.

Nhiều địa phương trong tỉnh đang tất bật thu hoạch lúa Đông - Xuân. Ảnh: Thúy Liễu

Trao đổi với chúng tôi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trần Đề Trần Hoàng Dũng thông tin: “Trong vụ Đông - Xuân 2017 - 2018, nông dân toàn huyện xuống giống 22.542ha, đã thu hoạch dứt điểm toàn bộ diện tích, trong đó có 28 cánh đồng mẫu và diện tích lúa đặc sản gieo sạ hơn 48%”.

Cũng theo đồng chí Trần Hoàng Dũng, so với vụ Đông - Xuân 2016 - 2017, năng suất lúa vẫn giữ ở mức ổn định nhưng giá lúa cao hơn 1.000 đồng/kg, với mức 5.500 - 8.000 đồng/kg, nông dân có lợi nhuận 25 - 35 triệu đồng/ha. Để vụ tiếp theo được thành công, đơn vị khuyến cáo người dân xuống giống đúng lịch thời vụ, chuẩn bị kỹ khâu làm đất, chọn các giống lúa cao sản, đặc sản canh tác cũng như áp dụng các quy trình kỹ thuật trong sản xuất lúa như: “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”… nhằm giảm thấp nhất chi phí đầu tư.

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Thành Phước cho biết: “Tổng diện tích lúa Đông - Xuân 2017 - 2018 đã thu hoạch toàn tỉnh đến trung tuần tháng 3 được 100.000ha, số diện tích còn lại dự kiến sẽ thu hoạch dứt điểm vào cuối tháng 3-2018. Ở vụ Đông - Xuân này, bà con nông dân vui mừng vì “trúng mùa, được giá”, giá cao nhất là lúa RVT - có thời điểm người dân bán ở mức 8.000 đồng/kg. Trong vụ Hè - Thu 2018, dự kiến một số huyện, thị sẽ xuống giống sớm, như: Mỹ Tú, Thạnh Trị và TX. Ngã Năm, vì đây là các địa phương có điều kiện thuận lợi trong sản xuất lúa, đồng thời các địa phương trên thuộc vùng trũng; các huyện còn lại đợi đến mùa mưa xuống sẽ xuống giống đồng loạt.

Thúy Liễu

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: