• Pháp luật - Bạn đọc

Bắt đối tượng giết người sau gần 10 năm trốn truy nã

15/04/2021 08:59 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 15/04/2021 | 08:59

STO - Sau gần 10 năm trốn truy nã với hành vi giết người, ngày 13-4, đối tượng Phạm Văn Thường, sinh năm 1986, đăng ký thường trú tại Khóm 1, Phường 5 (TP. Sóc Trăng) đã bị Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

Đối tượng Phạm Văn Thường. Ảnh: MINH TẤN

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 4-6-2011, đối tượng Phạm Văn Thường đang ngồi uống rượu tại một con hẻm trên đường Tôn Đức Thắng, Khóm 1, Phường 5 (TP. Sóc Trăng) thì thấy ông Lý Minh Huyền, sinh năm 1968 ngụ cùng khóm đang ngồi gần đó. Thường đến mời rượu nhưng ông Huyền từ chối không uống nên Thường quay về bàn. Tức giận vì bị từ chối mời rượu và nhớ lại chuyện trước đây Thường bị ông Huyền cầm dao chém, nên Thường lấy con dao trên bàn nhậu đi đến chỗ ông Huyền ngồi và đâm ba nhát vào người ông Huyền, gây tổn hại sức khỏe 88%.

Sau khi gây án, đối tượng bỏ sang Campuchia làm thuê sinh sống, đến đầu năm 2020 về tỉnh Đồng Tháp tiếp tục làm thuê. Đến ngày 13-4-2021, Thường bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long bắt giữ theo lệnh truy nã, khi đối tượng này đang ở nhà chị ruột tại xã Mỹ Hòa, TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

MINH TẤN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: