• Pháp luật - Bạn đọc

Hại đời bé gái không thành, vẫn lãnh 14 năm tù giam

28/11/2017 20:52 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Ba, 28/11/2017 | 20:52

STO - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Ngọc Lân, sinh năm 1984, ngụ ấp Sa Bâu, xã Thuận Hòa (Châu Thành) về tội hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Trần Ngọc Lân.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ, ngày 19-6-2017, bị cáo Lân ngồi uống rượu một mình và nhìn thấy bé T.H (sinh năm 2010) ngụ cùng xóm đi ngang qua nên nảy sinh ý định hiếp dâm bé H. Liền sau đó, bị cáo Lân nắm tay bé T.H vào phòng và tiến hành thực hiện hành vi xâm hại, mặc cho bị hại chống cự. Rất may, trong lúc kẻ “cuồng dâm” đang chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì cô ruột của bị hại phát hiện kịp thời và la lên. Sau đó, gia đình bị hại trình báo chính quyền địa phương toàn bộ sự việc.

Trước hành vi trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tình dục của trẻ em, bị cáo Lân phải lãnh án 14 năm tù giam. Đây là bản án thích đáng dành cho kẻ “cuồng dâm”.

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: