STO - Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức phiên tòa xét xử công khai đối với bị cáo Lê Hoàng Chứa (sinh năm 1984), ngụ ấp Sóc Dong, xã Tân Hưng (Long Phú) về tội giết người.
Bị cáo Lê Hoàng Chứa.
Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ, ngày 5-10-2017, bị hại Nguyễn Thái Vủ đang ở nhà thì bạn đến gặp và kể về việc có cầm điện thoại cho Chứa giá 150.000 đồng và có ý muốn chuộc lại. Nghe vậy, Vủ nói sẽ đưa bạn đi tìm Chứa. Trên đường đi, Vủ có điện thoại cho Chứa và cả hai có cự cãi nhau.
Khoảng 10 phút sau, Vủ điều khiển xe môtô chở bạn đến trước nhà Chứa. Lúc này, Chứa đang ngồi ở băng ghế đá trước nhà, Vủ nói “tao đâm chết mẹ mày luôn” và lấy dao bấm mang theo rồi nhào đến đâm vào người Chứa. Chứa chạy vào nhà bếp lấy dao tự chế và chém nhiều nhát vào người Vủ. Sau đó, cả hai vật nhau, Chứa làm rớt dao xuống đất và bị Vủ đâm vào người nên đã dùng miệng cắn vào tay, Vủ đã buông Chứa ra. Rồi cả hai lại tiếp tục câu vật đánh nhau cho đến lúc không còn sức lực.
Cả hai được mọi người đưa đi cấp cứu, Vủ đã tử vong trên đường đi, nguyên nhân là do vỡ hộp sọ và mất máu cấp. Còn Chứa phải nằm điều trị với tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 17%.
Trước hành vi ẩu đả, dẫn đến giết người trên, Chứa lãnh án 7 năm tù giam và bồi thường cho phía gia đình Vủ trên 175 triệu đồng.
C.H
Bình Luận