• Pháp luật - Bạn đọc

Hỗn chiến tại quán, người tử vong, người lãnh 11 năm tù

27/11/2019 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Tư, 27/11/2019 | 06:00

STO - Chiều ngày 26-11, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm công khai đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường, sinh năm 1990, cư ngụ Khóm 5, Phường 2 (TP. Sóc Trăng) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5-5-2019, bị cáo Nguyễn Văn Cường đang ngồi uống rượu với Vương Tấn Đạt và một số người bạn tại quán Thuận 2 trên đường Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 2 (TP. Sóc Trăng). Lúc này, bị hại Trương Hoài Phong đến quán gặp Đạt để nói chuyện liên quan việc một người bạn thiếu tiền của Đạt. Rồi giữa Đạt và Phong phát sinh cự cãi, Phong lấy dao (chuẩn bị sẵn trong người) ra rượt Đạt. 

Bị cáo Nguyễn Văn Cường. Ảnh: C.H

Thấy vậy, Cường chạy ra xem thì bị Phong chém trúng vào ngón tay. Lập tức, Cường lấy cây dao xếp trong túi quần ra đâm trúng vào cánh tay phải của Phong, rồi bỏ chạy nhưng Phong đuổi theo và hai bên cầm dao đâm qua lại. Phong gục xuống đường, còn Cường thì bị thương bò về hướng quán Thuận 2. Mọi người đưa Phong và Cường đi cấp cứu nhưng Phong đã tử vong. Còn bị cáo Cường tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 21%.

Trước hành vi trên, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 11 năm tù và buộc bồi thường trách nhiệm dân sự cho phía đại diện gia đình Trương Hoài Phong gần 220 triệu đồng.

C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: