• Pháp luật - Bạn đọc

Phạm tội giết người do dùng điện bẫy chuột

28/09/2020 11:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Hai, 28/09/2020 | 11:01

STO - Sáng ngày 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lý Quyền (sinh năm 1982), ngụ ấp Trung Bình, xã Tuân Tức (Thạnh Trị) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào ngày 4-4-2020, do có nhiều chuột cắn phá ruộng lúa nên Quyền nảy sinh ý định dùng điện để bẫy chuột. Sau đó, Quyền sử dụng một sợi dây điện đôi có chiều dài 5,5cm vỏ bằng nhựa, bên trong có lõi kim loại đấu nối trực tiếp với cầu dao điện sinh hoạt của người cặp ruộng lúa và dây chì kéo xung quanh 5 công ruộng trồng lúa để bẫy chuột. Mỗi ngày khoảng 18 giờ đến 20 giờ và 5 giờ đến 6 giờ sáng, Quyền đều ghim điện để xiệc bắt chuột xung quanh, rồi ngồi canh ở khu vực cầu dao điện.

Bị cáo Lý Quyền. Ảnh: C.H

Khoảng 5 giờ sáng ngày 8-4-2020, Quyền tiếp tục ghim điện để xiệc bắt chuột và cũng ngồi canh ở khu vực cầu dao đến khoảng 6 giờ cùng ngày. Nhưng khi ngắt điện và đi lượm chuột bị xiệc chết thì bị cáo phát hiện bà Thạch T.T vướng vào dây chì xiệc chuột và bị điện giật chết. Do đó, Quyền đã đến công an xã để tự thú và theo kết luận giám định pháp y về tử thi thì bà Thạch T.T chết là do có sự tác động của dòng điện đi qua cơ thể.

Trước hành vi dẫn đến cái chết của bà Thạch T.T, Quyền phải lãnh mức án 5 năm tù và bồi thường trách nhiệm dân sự trên 114 triệu đồng.

                    C.H

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: