• Pháp luật - Bạn đọc

Tăng cường tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác xét xử

27/10/2017 11:41 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Sáu, 27/10/2017 | 11:41

STO - Đồng chí Lư Thanh Dũng - Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã dự và chỉ đạo tại Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hội thẩm nhân dân” vào sáng ngày 27-10. Hội nghị được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban ngành tỉnh; lãnh đạo ngành Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, hội thẩm nhân dân hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Trong năm 2017, tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 5.714 vụ việc, đạt 87,64%; khi đó, hội thẩm xét xử sơ thẩm 6.076 lượt/3.038 vụ án (có kháng cáo, kháng nghị 410 vụ án; số vụ bị sửa án 71,5 vụ; án bị hủy 38 vụ). Như vậy, trung bình mỗi hội thẩm ngồi hội đồng xét xử 25 lượt/năm, có trường hợp tham gia xét xử 124 vụ án/năm. Phần lớn các hội thẩm tham gia hội đồng xét xử đều chủ động xét hỏi, làm rõ các vấn đề liên quan vụ án, cũng như hoàn cảnh sống, nhân thân người phạm tội. Từ đó, cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề giải quyết vụ án một cách thấu tình, đạt lý, được người dân ủng hộ. Quá trình nghị án, hội thẩm đã trao đổi, bàn bạc đưa ra quan điểm, ý kiến riêng và biểu quyết độc lập.

Đối với tòa án nhân dân hai cấp, đã chủ động phối hợp tốt trong việc mời hội thẩm nhân dân tham gia xét xử. Đồng thời, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức 2 đợt tập huấn nghiệp vụ và 2 hội nghị rút kinh nghiệm xét xử cho hội thẩm nhân dân hai cấp. Năm 2017, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng giấy khen cho 15 hội thẩm nhân dân; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao tặng bằng khen cho 4 hội thẩm nhân dân và 9 hội thẩm nhân dân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án.

Tuy nhiên, công tác hội thẩm nhân dân cũng đang tồn tại khá nhiều vướng mắc như về tác phong, trình độ năng lực của hội thẩm; một số hội thẩm còn từ chối không tham gia xét xử; tòa án gửi thông báo chậm… Do đó, các đại biểu đưa ra kiến nghị cần tập trung vào công tác phối hợp giữa tòa án với hội thẩm và tinh thần, thái độ của hội thẩm nhân dân tham gia phiên tòa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lư Thanh Dũng đề nghị cần xem xét ký quy chế phối hợp giữa tòa án nhân dân với đoàn hội thẩm cùng cấp. Ngành Tòa án cần tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tập huấn và tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm trong công tác xét xử. Song song đó, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị có gặp những vấn đề phát sinh phải kịp thời xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp.

S.M

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: