• Pháp luật - Bạn đọc

Hội Cựu chiến binh tỉnh

Tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật

19/11/2020 13:30 GMT +7
  • Nguồn: Báo Sóc Trăng
  • Thứ Năm, 19/11/2020 | 13:30

STO - Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã có nhiều cách làm hay, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và được các hội viên tham gia tích cực. Hội CCB còn quan tâm phối hợp tuyên truyền, PBGDPL và hòa giải cơ sở, nhằm giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên, nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Hội CCB thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, PBGDPL trong cán bộ, hội viên và nhân dân. Ảnh: K.N

Hàng năm, căn cứ vào các văn bản Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hội CCB các cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL, tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam và quán triệt, triển khai đến cơ sở hội. Từ đầu năm 2020 đến nay, hội CCB các cấp mở 12 lớp tập huấn công tác hội, có trên 1.370 lượt CCB tham dự, trong đó có lồng ghép PBGDPL như: Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Thi đua khen thưởng; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30-12-2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Pháp lệnh CCB. Ngoài ra, thông qua hội nghị, gặp gỡ đối thoại, sinh hoạt định kỳ, hội CCB các cấp tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Phòng, chống tham nhũng. Hội CCB phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và triển khai chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “CCB Sóc Trăng tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018 - 2023 được 3 lớp và có 270 lượt CCB tham dự.

Bên cạnh đó, hội CCB còn phối hợp với quân sự, đoàn thanh niên tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự kết hợp nói chuyện truyền thống cách mạng, động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ được 1.989 cuộc, có 50.306 lượt thanh niên và gia đình tham dự. Mặt khác, hội CCB còn phát động trong cán bộ, hội viên đăng ký “6 không”, như: không tội phạm; không mắc tệ nạn xã hội; không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy; không vi phạm trật tự an toàn giao thông; không gây ô nhiễm môi trường và không sinh con thứ ba, có 99,05% hội viên đăng ký. Đồng thời, cử cán bộ, hội viên có uy tín tham gia hòa giải các mâu thuẫn và tranh chấp trong nội bộ CCB và nhân dân, nâng cao ý thức của người dân, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 821 hòa giải viên là hội viên CCB ở cơ sở, có 175 CCB là tổ trưởng tổ hòa giải. Từ đầu năm đến nay, đã tham gia hòa giải 380 vụ việc, thành 345 vụ, đạt 90,78%.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Hội CCB tỉnh Nguyễn Phi Hổ, để đạt được kết quả nói trên, thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền các cấp và công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác tuyên truyền, PBGDPL đã thật sự có sự tác động đến nhận thức cũng như đời sống xã hội của cán bộ, hội viên và nhân dân. Các văn bản mới ban hành được tuyên truyền kịp thời, thu hút sự quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và nhân dân, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng nhằm cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật; nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL và tự giác chấp hành.

Đồng chí Huỳnh Tó - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo hội CCB các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL theo kế hoạch hàng năm. Ngoài ra, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phải phù hợp với từng địa phương, từng đối tượng cán bộ, hội viên, quần chúng nhân dân, nhằm làm thay đổi căn bản về nhận thức của quần chúng, nhân dân nói chung, cán bộ, hội viên CCB nói riêng; đưa các nội dung pháp luật vào sinh hoạt thường xuyên ở các chi, phân hội. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên CCB gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và tiếp tục thực hiện “6 không” và “8 xây, 8 chống” trong hội viên CCB”.

K.N

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: