STO - Sáng ngày 13-9, tại Nhà văn hóa xã Ngọc Đông, Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Minh Thật (SN 1994) ngụ ấp Hòa Thọ, xã Ngọc Đông (Mỹ Xuyên) và Nguyễn Văn Nhuận (SN 1985) ngụ ấp Hòa Đặng, xã Ngọc Đông (Mỹ Xuyên) về tội trộm cắp tài sản.
Đặng Minh Thật (bên trái) và Nguyễn Văn Nhuận nghe tòa tuyên án.
Tại tòa, Thật khai nhận do lên cơn nghiện ma túy, không có tiền mua để sử dụng nên Thật nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngày 2-4-2017, Thật thuê xe Honda ôm đến nhà ông Lê Văn Xô (người hàng xóm). Thấy nhà không người trông coi nên Thật đã trộm cắp thùng loa dùng bán kẹo kéo dạo của ông Xô. Trên đường về TP. Sóc Trăng để tiêu thụ thì bị phát hiện và bắt giữ phạm tội quả tang.
Thật còn cho biết, trước khi bị bắt, Thật cùng Nhuận đã thực hiện tổng cộng 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã Ngọc Đông.
Hành vi trộm cắp tài sản của Đặng Minh Thật và Nguyễn Văn Nhuận đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Thật và Nhuận đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên tuyên án xử phạt Đặng Minh Thật 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Nhuận 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.
Văn Mít
Bình Luận