Châu Âu báo động an ninh trước Giáng sinh

19/12/2018 10:25 GMT +7
  • Nguồn: Báo SGGP online
  • Thứ Tư, 19/12/2018 | 10:25

Các lực lượng an ninh ở châu Âu hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao, đặc biệt là tại những nơi đông người như các khu vui chơi và chợ mừng Giáng sinh.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo ngày 17-12, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho biết, Ủy ban An ninh và trật tự quốc gia Italy đã quyết định tăng cường lực lượng tuần tra tại các ga tàu điện và sân bay với hàng ngàn đơn vị cảnh sát được huy động. An ninh cũng được siết chặt tại các địa điểm nhạy cảm như khu tưởng niệm và nhà thờ. Khoảng 30.000 cảnh sát sẽ được triển khai trên các chuyến tàu. Ngoài ra, gần 6.000 cảnh sát được tăng cường làm nhiệm vụ tại các tuyến đường cao tốc.

Tại Pháp, một tòa án chống khủng bố đã buộc tội một đối tượng tình nghi 37 tuổi cung cấp khẩu súng được sử dụng trong vụ tấn công tại chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg, miền Đông nước này hồi tuần trước, khiến 5 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Danh tính của đối tượng hiện chưa được công bố. Một nghi can chính trong vụ này là Chekatt, nằm trong danh sách những đối tượng tình nghi khủng bố, đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Gia Bảo/Báo SGGP

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: