Châu Âu đối mặt nguy cơ ''vỡ trận'' vì Covid-19

27/10/2020 09:50 GMT +7
  • Nguồn: Báo HNM
  • Thứ Ba, 27/10/2020 | 09:50

Tính đến 6h ngày 27-10 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 43.727.265 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.163.458 trường hợp tử vong, hơn 32.116.129 trường hợp đã hồi phục.

Nhân viên phục vụ bàn đeo khẩu trang dọn dẹp một quán bar trước cửa đền thờ Pantheon nổi tiếng tại Rome (Italia).

Châu Âu

Tình hình dịch tại châu Âu vẫn vô cùng phức tạp khi có tới 8,6 triệu ca nhiễm trên toàn lục địa, trong đó có tới 197.300 ca nhiễm mới. Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo, nước này có thể mất kiểm soát trong phòng ngừa Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp của đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU), nhà lãnh đạo này khẳng định, nền kinh tế số một châu Âu đang đối mặt những tháng “vô cùng, vô cùng khó khăn” ở phía trước và nhấn mạnh, mỗi ngày trôi qua lúc này đều đặc biệt giá trị trong việc ngăn chặn vi rút lây lan. Đức hiện có 450.167 ca mắc Covid-19, trong đó có tới 12.530 ca nhiễm mới.

Tại Bỉ, phát ngôn viên về Covid-19 của nước này, Tiến sĩ Yves Van Laethem cho biết, bộ phận hồi sức tích cực tại các bệnh viện (công suất khoảng 2.000 giường bệnh) được dự báo sẽ quá tải trong vòng 2 tuần tới nếu số ca nhiễm mới vẫn tăng như hiện nay. Mặc dù chỉ có 11,5 triệu dân, Bỉ có tới 321.031 ca mắc Covid-19 (15.622 ca nhiễm mới), trong đó, 10.810 người đã tử vong. Điều này khiến nhân lực phục vụ, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện bị thiếu hụt nghiêm trọng, số y, bác sĩ trong lĩnh vực này hiện đang nghỉ ốm lên tới 10-30%.

Số ca mắc mới Covid-19 trong ngày tại Nga cũng tăng lên mức cao chưa từng thấy với 17.347 trường hợp, trong đó có 5.224 ca tại Mátxcơva, nâng tổng số ca nhiễm ở xứ Bạch dương lên 1.531.224 ca.

Tại Pháp, Giáo sư Jean-Francois Delfraissy, người đứng đầu Hội đồng khoa học cố vấn Chính phủ Pháp về Covid-19, cho biết, nước này đối diện với nguy cơ số ca nhiễm mới mỗi ngày lên mức 100.000 ca - tăng gấp đôi so với con số thống kê chính thức. Để đối phó tình trạng này, Pháp dự kiến siết chặt các biện pháp phòng dịch vào cuối tuần này.

Italia chính thức khuyến cáo người dân không tới các nước châu Âu khác để tránh tình huống bị mắc kẹt trong bối cảnh dịch bùng phát nghiêm trọng trên toàn lục địa già.

Bắt đầu từ tuần này, Croatia sẽ siết chặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh sau khi số ca nhiễm mới tại nước này đã vượt quá 2.000 ca/ngày vào cuối tuần qua. Các biện pháp bao gồm yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài, khuyến cáo làm việc tại nhà nếu có thể, việc tụ tập nơi công cộng cũng giới hạn không quá 50 người, trong khi các sự kiện chỉ cho phép tối đa 30 người tham gia. Việc gặp mặt trong gia đình cũng không được vượt quá 15 người.

Châu Á - châu Đại dương

Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 20 ca nhiễm mới đều là các ca nhập cảnh. Nước này hiện có 85.810 ca nhiễm, trong đó có 4.634 trường hợp tử vong.

Tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới hằng ngày đã trở lại mức hơn 100 ca. Cụ thể, nước này ghi nhận thêm 119 ca nhiễm mới, trong đó có 94 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 25.955 ca. Số ca mắc ở khu vực thủ đô Seoul cũng tăng lên kể từ khi chính phủ nới lỏng các quy định giãn cách xã hội 2 tuần trước.

Tại Ấn Độ, số ca nhiễm bệnh đã vượt ngưỡng 7,9 triệu sau khi ghi nhận thêm 45.148 ca mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm theo ngày thấp nhất tại Ấn Độ trong hơn 3 tháng qua.

Tại Australia, bang Victoria không có ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đánh dấu bước ngoặt lớn so với tình hình dịch bệnh cách đây 4 tháng. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews tuyên bố sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế tại thành phố Melbourne từ ngày 28-10 tới. Người dân Melbourne có thể tự do ra khỏi nhà trong phạm vi bán kính 25km, tụ tập trong các nhóm không quá 10 người. Ngoài ra, các cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, nhà hàng, quán rượu và khách sạn sẽ được mở cửa trở lại với giới hạn không quá 20 khách hàng trong nhà và 50 khách ngồi ngoài trời.

Tại Iran, các bệnh viện ở nhiều tỉnh đang hoạt động hết công suất trong bối cảnh dịch bệnh làm khoảng 300 người tử vong mỗi ngày. Iran hiện có 574.856 ca nhiễm, trong đó có 5.960 ca nhiễm mới.

Tại Đông Nam Á, điểm nóng Indonesia ghi nhận tổng cộng 392.934 ca mắc trong đó có 3.222 ca nhiễm mới.

Lào sẽ áp dụng thủ tục nhập cảnh nhanh, đồng thời giảm thời gian cách ly với người đến từ Trung Quốc trong tuần tới.

Malaysia quyết định kéo dài thêm 2 tuần lệnh phong tỏa một phần thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor lân cận (cho đến ngày 9-11).

Myanmar đã dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với việc tụ tập, cũng như dỡ bỏ sắc lệnh buộc người dân phải ở trong nhà để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 8-11. Theo đó, các cuộc tụ tập từ 30 người trở lên sẽ được phép tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Công dân đang cư trú tại các thành phố áp đặt lệnh "ở trong nhà" sẽ được phép đến các điểm bỏ phiếu. Myanmar ghi nhận tổng cộng 44.774 ca mắc Covid-19 và 1.095 ca tử vong.

HOÀNG LINH / Báo HNM

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: