Guatemala:

Cựu Tổng thống Otto Perez bị cáo buộc tham nhũng

29/10/2017 06:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Chủ Nhật, 29/10/2017 | 06:00

* Điều tra cựu Chủ tịch Quốc hội

Cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez ngày 27-10 đã phải nhận cáo buộc tham nhũng sau một phiên luận tội kéo dài 3 ngày, đồng nghĩa sẽ phải ra trước tòa. 

Theo đó, ông Perez bị buộc tội kiếm tiền phi pháp, làm giàu bất chính và gian lận khi đứng đầu một đường dây liên quan tới hệ thống thuế quan của quốc gia Trung Mỹ này. Tuy nhiên, ông Perez đã bác bỏ mọi cáo buộc. 

Thẩm phán Miguel Angel Galvez cho biết ngoài cựu Tổng thống Perez, phiên tòa sắp tới cũng sẽ xét xử cựu Phó Tổng thống Roxana Baldetti, một số cựu bộ trưởng, lãnh đạo doanh nghiệp và một số cá nhân khác. Thẩm phán Galvez không tiết lộ thời điểm mở phiên tòa, song cho biết các bị cáo vẫn có quyền kháng cáo lệnh hầu tòa trên. 

Trước đó, căn cứ nội dung được ghi lại từ khoảng 89.000 cuộc điện thoại, các công tố viên và các nhà điều tra thuộc một ủy ban của Liên hợp quốc (LHQ) nhận nhiệm vụ chống tham nhũng tại Guatemala đã cáo buộc ông Perez dàn xếp một đường dây mang tên "La Linea" để các doanh nghiệp hối lộ các quan chức tham nhũng nhằm "bôi trơn" thủ tục hải quan cho các đơn hàng nhập khẩu. Đường dây này đã thu về khoảng 3,8 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 5-2014 đến tháng 4-2015, trong đó cựu Tổng thống Perez và cựu Phó Tổng thống Baldetti mỗi người nhận được 800.000 USD. 

Ông Perez giữ chức Tổng thống kể từ năm 2012 cho đến năm 2015 khi buộc phải từ chức do bị cáo buộc tham nhũng và đẩy Guatemala vào cuộc khủng hoảng chính trị.   

Trong một động thái khác, cựu Chủ tịch Quốc hội Guatemala Aristides Crespo nhiệm kỳ 2014 - 2015 sẽ bị điều tra vì các cáo buộc tham nhũng, sau khi Tòa án Tối cao của nước này (CSJ) bãi bỏ quyền miễn trừ của ông trong nghị viện. 

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ ngày 27-10 dẫn một nguồn tin chính thức cho biết trong năm 2016, Bộ Chức năng công (MP) và Ủy ban quốc tế về chống miễn trừ tại Guatemala (Cicig) đã tố cáo ông Crespo, tại thời điểm đó là Phó chủ tịch Quốc hội, đã thông đồng với cựu Chủ tịch Quốc hội Luis Rabbe (hiện đã bỏ trốn) và nhiều nghị sĩ khác để tạo ra 180 “ghế ma” trong cơ quan lập hiến này. 

Trong tháng 5-2016, MP và Cicig đã yêu cầu bãi bỏ quyền miễn nhiệm trước tòa của ông Crespo với những tội danh lợi dụng quyền lực và biển thủ công quỹ.

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: