Hàn Quốc không thay đổi lập trường trong viện trợ nhân đạo Triều Tiên

12/05/2019 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Chủ Nhật, 12/05/2019 | 13:00

Hôm 10-5, Hàn Quốc cho biết, nước này không có thay đổi lập trường trong vấn đề viện trợ nhân đạo đối với Triều Tiên.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chính phủ nước này sẽ thúc đẩy kế hoạch viện trợ lương thực trong khi thu thập đủ ý kiến từ công chúng.

Thông báo này được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho rằng, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn, nhưng không khẳng định liệu đây có phải là tên lửa đạn đạo, vốn bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm hay không.

Vùng nông thôn Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào ngày 7-5, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch viện trợ lương thực nhân đạo của Hàn Quốc cho Triều Tiên.

Lần cuối cùng Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên là vào năm 2010 khi Seoul chuyển 5.000 tấn gạo cho Bình Nhưỡng.

Vũ Anh Tuấn/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: