Học viên Việt Nam tham gia khóa học thạc sĩ nông nghiệp tại Israel

13/11/2017 11:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Hai, 13/11/2017 | 11:00

Trung tâm Đào tạo nông nghiệp quốc tế Arava (AICAT) ở phía Nam Israel đã chính thức khai giảng khóa học thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng với trọng tâm về an ninh lương thực vào ngày 10-11.

Trong tổng số 18 học viên có 5 sinh viên Việt Nam, còn lại là các sinh viên đến từ Ấn Độ, Philippines và các nước châu Phi. Tham dự sự kiện có ông Khuất Văn Quyền - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Israel. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, bà Hanni Arnon – Giám đốc AICAT chia sẻ những thông tin thú vị về đất nước Israel và vùng đất nông nghiệp Arava - nơi có dân số khoảng 4.000 người nhưng chiếm tới 60% sản lượng nông sản xuất khẩu của Israel. Đây cũng là nơi những sinh viên tham gia chương trình sẽ có trải nghiệm học tập chương trình thạc sĩ và thực tập sinh trong thời gian tới. Bà Hanni tự hào cho biết 65 năm qua, từ một vùng đất sa mạc cằn cỗi và thiếu nước, Arava đã trở thành một cộng đồng dân cư trù phú với đầy màu xanh và sự sống. Israel ngày nay đã trở thành một trong những nước đi đầu về nông nghiệp công nghệ cao và là ví dụ điển hình về sử dụng nước trên thế giới.  

Phát biểu tại sự kiện, ông Khuất Văn Quyền đã cảm ơn AICAT và Trường Đại học Tel Aviv đã tạo điều kiện hết sức và hỗ trợ các sinh viên đang tham gia khóa học này. Ông cũng bày tỏ sự ấn tượng với trình độ và công nghệ cao được áp dụng trong ngành nông nghiệp của nước bạn và mong muốn, phía trung tâm tạo điều kiện hợp tác hơn nữa với các trường đại học nông nghiệp của Việt Nam để có thể kết hợp đào tạo và giúp đỡ sinh viên Việt Nam tiếp cận được với chương trình học tập, quản lý nông nghiệp hiện đại của Israel. Ông hy vọng rằng, các học viên Việt Nam sau 18 tháng học tập và làm việc ở đây sẽ tiếp thu được những kiến thức và thực tiễn bổ ích để giúp ích cho quê nhà sau khi về nước. 

Giáo sư Raanan Rein - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tel Aviv cho biết, đây là một chương trình học rất đặc biệt, kết hợp giữa học thuật và làm việc thực tế với sự hợp tác của Trường Đại học Tel Aviv và AICAT. Ông nhấn mạnh chương trình được đưa ra nhằm hỗ trợ vấn đề an toàn và an ninh lương thực toàn cầu mà hiện các nước đang phải đối mặt. Với việc học và làm việc tại đây, các bạn sinh viên có thể vừa nghiên cứu khoa học, vừa áp dụng trực tiếp ngoài thực địa. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, nhiều học viên sau khi tốt nghiệp có thể mang những kiến thức họ đã học tập ở đây ra áp dụng cho công việc thực tế của họ và đóng góp cho đất nước mình sau này.

Được biết đây là khóa học thạc sĩ nông nghiệp lần thứ 4 do AICAT kết hợp với Trường Đại học Tel Aviv tổ chức với mục đích đào tạo chuyên sâu cho các sinh viên trong ngành nông nghiệp đến từ các quốc gia khác nhau. 

Hiện có 4 trung tâm tham gia tuyển sinh ở Việt Nam là AICAT Arava, Ramat Negev, Sdot Negev và Agrostudies.

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: