Hơn 13 triệu người trên thế giới mắc Covid-19

13/07/2020 09:01 GMT +7
  • Nguồn: Báo Hànộimới
  • Thứ Hai, 13/07/2020 | 09:01

Tính đến 6h ngày 13-7, toàn thế giới có tổng cộng 13.022.156 ca mắc Covid-19, trong đó có 570.997 trường hợp tử vong và 7.573.141 bệnh nhân đã hồi phục.

Các nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại bang Florida (Mỹ). 

Ngày 12-7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiếp tục ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca mắc Covid-19, khi có thêm 230.370 ca mắc mới trong vòng 24 giờ. Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi là những nước có sự gia tăng lớn nhất. Kỷ lục về số ca dương tính trong ngày trước đó là 228.102 người vào ngày 10-7. Số ca tử vong vẫn ở mức khoảng 5.000 mỗi ngày. 

Châu Mỹ

Mỹ hiện vẫn là tâm dịch Covid-19 hàng đầu thế giới với 3.411.169 ca dương tính, trong đó 137.771 người đã tử vong.

Ngày 12-7, phát biểu trên kênh Fox News, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Betsy DeVos cho biết sẽ yêu cầu các trường học tại nước này mở cửa trở lại vào kỳ học mùa thu. Theo bà, việc mở cửa các cơ sở giáo dục trở lại hoàn toàn có thể được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả, và việc không được tới trường có thể khiến học sinh gặp nhiều vấn đề về tâm lý, cảm xúc và xã hội. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng các nhà lập pháp nước này cần thỏa hiệp trong việc mở rộng trợ cấp và bảo hiểm thất nghiệp, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều cửa hàng, doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Trong khi đó, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đưa ra số liệu thống kê cho thấy, nhiều người Mỹ nhận được số tiền trợ cấp thất nghiệp thậm chí còn lớn hơn so với số tiền họ kiếm được khi có việc làm. 

Châu Á

Ngày 12-7, chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết, chưa có đủ bằng chứng cho thấy vi rút SARS-CoV-2 có thể truyền từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, đồng thời diễn biến bệnh và tình trạng phục hồi ở phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 cũng tương tự như các bệnh nhân khác.

Tại Nhật Bản, đã có 373 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 12-7, nâng tổng số ca dương tính tại nước này lên hơn 21.500 người. Riêng thủ đô Tokyo ghi nhận 206 ca dương tính trong ngày 12-7, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có hơn 200 ca nhiễm mới. Tokyo cũng có số ca Covid-19 cao nhất trong các tỉnh, thành phố của Nhật Bản, chiếm 1/3 tổng số trường hợp dương tính.

Kể từ đầu tuần này, Hàn Quốc sẽ yêu cầu hành khách nhập cảnh đến từ 4 quốc gia bị đánh giá là có rủi ro cao về dịch Covid-19 là Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan và Kyrgyzstan phải có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong trường hợp số ca nhiễm nhập cảnh tiếp tục tăng, chính phủ nước này sẽ mở rộng danh sách với một số quốc gia khác.

Chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan Chairat Trirattanajarasporn bày tỏ lo ngại, trong vòng 3 tháng tới, khoảng 30% doanh nghiệp liên quan đến du lịch ở nước này có nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 được dự báo sẽ trở nên nghiêm trọng nhất vào quý III. Một số doanh nghiệp đã bắt đầu bán tài sản như khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng… cho các nhà đầu tư, song thị trường bất động sản cũng đang chịu tác động nghiêm trọng bởi đại dịch. 

Châu Âu

Ngày 12-7, khoảng 200 công nhân làm việc tại một nông trại ở vùng West Midland của Anh đã được yêu cầu tự cách ly, sau khi 73 người trong số họ có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Số ca dương tính hằng ngày tại Anh đã giảm từ mức cao nhất là hơn 6.000 người vào tháng 4 xuống còn 650 người vào ngày 12-7, dù số lượng xét nghiệm được thực hiện nhiều hơn. 

Châu Phi

Ngày 12-7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã có bài phát biểu đề cập tình hình dịch Covid-19 trong bối cảnh nước này chứng kiến số ca mắc mới tăng nhanh trên toàn quốc. Nhà lãnh đạo này lo ngại, quốc gia này sẽ có khoảng 40.000 - 50.000 ca tử vong do Covid-19 trong năm nay.

Nam Phi sẽ duy trì lệnh phong tỏa toàn quốc cấp độ 3, đồng thời bổ sung các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để làm chậm tốc độ lây nhiễm. Từ ngày hôm nay, 13-7, giờ giới nghiêm sẽ được áp đặt từ 21h đến 4h sáng hôm sau, trong đó mọi người dân được yêu cầu ở trong nhà, chỉ những người cần đi công tác hoặc những người cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế mới được phép ra ngoài. 

Minh Hiếu / Báo Hànộimới

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: