Hợp tác giáo dục giúp thắt chặt đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

14/11/2017 17:49 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Ba, 14/11/2017 | 17:49

Ngày 14-11, tại thủ đô Viêng Chăn của Lào, Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục - Thể thao Lào tổ chức Lễ khởi công xây dựng cụm 3 công trình trường PTTH hữu nghị Lào - Việt giai đoạn 2; Công trình cải tạo, sửa chữa Ký túc xá lưu học sinh nước ngoài tại Đại học quốc gia Lào và công trình xây dựng khoa tiếng Việt tại Đại học Souphanouvong, bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam Trần Thanh Khiết; phó giáo sư, tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Thể thao Lào Kongsi Sengmani; Giám đốc Đại học quốc gia Lào Somsi Nhovanxay; đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan của Lào; đông đảo cán bộ công nhân viên của nhà thầu xây dựng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Kongsi Sengmani thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào cũng như Bộ Giáo dục - Thể thao Lào bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam nói riêng đã luôn dành cho Lào, cũng như Bộ Giáo dục - Thể thao Lào sự giúp đỡ quý báu, thiết thực và hiệu quả. Thứ trưởng Kongsi Sengmani nhấn mạnh Lễ khởi công cụm 3 công trình mà Chính phủ Việt Nam viện trợ xây dựng cho Lào diễn ra trong năm mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam đang tưng bừng kỷ niệm 2 ngày lễ lịch sử, trọng đại của hai dân tộc đó là 40 năm Ngày Ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sẽ góp phần quan trọng giúp thắt chặt hơn nữa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai chính phủ và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam – Lào.

Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam Trần Thanh Khiết cho rằng, cụm 3 công trình khởi công lần này là biểu tượng cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào; Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam luôn quan tâm, giúp đỡ Lào phát triển ngành giáo dục, nền tảng cơ bản giúp đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phục vụ nhu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. 

Tổng nguồn vốn xây dựng cụm 3 công trình khoảng trên 84 tỉ đồng (khoảng 4 triệu USD). 

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: