IS nhận trách nhiệm tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya

26/12/2018 13:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân Dân điện tử
  • Thứ Tư, 26/12/2018 | 13:00

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 25-12 đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya tại thủ đô Tripoli khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Chiếc xe bom cháy đen sau khi tấn công trụ sở Bộ Ngoại giao Libya (ảnh: Reuters)

Thông qua hãng tin Amaq của IS, tổ chức này nói rằng ba thành viên của chúng đã thực hiện vụ tấn công hôm 24-12.

Trước đó, vào 9 giờ sáng ngày 24-12, một chiếc xe bom đã phát nổ ngay bên tòa nhà của Bộ Ngoại giao Libya. Sau đó, một nhóm tay súng đã xâm nhập vào trụ sở từ cửa chính và cửa sau rồi xả súng vào lực lượng an ninh. Nhà chức trách Libya thông báo có ít nhất ba người thiệt mạng, ba kẻ tấn công cũng bỏ mạng.

Sau vụ tấn công, chính quyền Libya do Liên hợp quốc bảo trợ đã kêu gọi người dân cảnh giác, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết chống lại những kẻ khủng bố phá hoại an ninh và ổn định của đất nước.

N.T/Báo Nhân Dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: