Không khí đón Xuân Canh Tý 2020 trên thế giới

25/01/2020 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Nhân dân điện tử
  • Thứ Bảy, 25/01/2020 | 06:00

Tết Nguyên đán là một trong những nét văn hóa truyền thống lâu đời, mang đậm dấu ấn của một số nước châu Á như Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc... Đây là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy, cùng nhau đón năm mới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc.

Hai em bé Hàn Quốc mặc trang phục truyền thống có mặt tại Nhà ga Seoul cùng gia đình để lên tàu về quê đón Tết. (Ảnh: Yonhap)

Một số hãng truyền thông quốc tế đã ghi lại không khí tưng bừng, rộn ràng tại Việt Nam những ngày gần Tết:

Đồ trang trí chủ đề con chuột được bày bán khắp thủ đô Hà Nội của Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Cá kho bằng niêu đất là món ăn truyền thống được người dân Hà Nam chế biến nhiều vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. (Ảnh: Getty Images)

Chuột dumbo được trưng bày tại khu vui chơi Rainforest KidzWorld của Vườn thú Singapore. (Ảnh: Getty Images)

Múa sư tử tại một trung tâm thương mại ở Singapore, ngày 23-1. (Ảnh: Reuters)

Người phụ nữ sắm đồ chuẩn bị đón Tết tại Singapore. (Ảnh: Reuters)

Xưởng sản xuất loại hương khổng lồ tại Kubang Semang, phía tây Malaysia. (Ảnh: Getty Images)

Đoàn múa sư tử trên đường phố Yangon, Myanmar. (Ảnh: Reuters)

Sắc đỏ tràn ngập khu chợ tại Jakarta (Indonesia) trước thềm dịp lễ quan trọng trong năm. (Ảnh: Reuters)

Em bé đùa nghịch dưới cây treo đèn lồng tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Du khách người Trung Quốc đeo khẩu trang khi tới sân bay Suvarnabhumi tại Bangkok, Thái Lan, ngày 22-1. (Ảnh: Reuters)

Rất đông hành khách có mặt tại các nhà ga ở Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 23-1. Giới chức Bắc Kinh đã quyết định hoãn tất cả các sự kiện lớn nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó dịch viêm phổi lạ do virus corona mới gây ra. Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho biết, các hành khách đi tàu trên toàn quốc sẽ được hoàn tiền đầy đủ sau khi bị hủy chuyến tàu. (Ảnh: Getty Images)

H.H/Báo Nhân dân

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: