Máy bay Ukraine bốc cháy trên bầu trời Iran: Toàn bộ 170 người thiệt mạng

08/01/2020 14:19 GMT +7
  • Nguồn: Báo Công an TP. Hồ Chí Minh
  • Thứ Tư, 08/01/2020 | 14:19

Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, gồm 170 người, trên chiếc máy bay Boeing 737-800 của Ukraine International Airlines rơi gần thủ đô Tehran trong sáng 8/1 đều không sống sót.

Theo truyền hình nhà nước Iran cho biết, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 737-800 rơi gần thủ đô Tehran đều đã tử vong.

Thông tin cập nhật mới nhất cho biết có 170 người trên máy bay, thay vì con số 180 người đưa ra trước đó.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran cũng xác nhận không có hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ tai nạn này.

Hiện trường máy bay của Ukraine International Airlines bị rơi gần Tehran. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Chuyến bay mang số hiệu 752 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine (Ukraine International Airlines) gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô Tehran của Iran tới thủ đô Kiev của Ukraine.

Dữ liệu trên trang web FlightRadar24 cho thấy chiếc máy bay xấu số trên đã ngừng gửi tín hiệu về đài kiểm soát không lưu sân bay Imam Khomeini ở Tehran, chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ sân bay này trong sáng 8/1.

Truyền thông khu vực cho rằng chiếc máy bay bị rơi do sự cố kỹ thuật.

Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau vụ Iran bắn tên lửa vào hai căn cứ Mỹ tại Iraq.

Mỹ cũng như nhiều nước đã ban hành lệnh cấm bay trên bầu trời Iran và Iraq sau vụ tấn công nói trên.

Thanh Phong/Báo Công an TP. Hồ Chí Minh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: