Mỹ "cân nhắc" rút quân khỏi Afghanistan

15/10/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thứ Hai, 15/10/2018 | 06:00

Theo AFP dẫn lời một lãnh đạo Taliban giấu tên cho biết, Mỹ đã cử 6 đại diện, cùng dự thảo luận với các lãnh đạo Taliban tại Doha. Cuộc gặp này dự kiến sẽ bàn đế nhiều vấn đề, trong đó có cả việc rút quân khỏi Afghanistan.

Trong cuộc gặp diễn ra hôm 12-10, cả hai phía đã thống nhất nhiều vấn đề nhưng tâm điểm vẫn là một "thương lượng" về việc rút quân khỏi Afghanistan. Điều này hẳn được Washington rất trông chờ, vì Mỹ đã "chôn chân" tại đây suốt 17 năm nhưng kết quả mang lại vẫn chưa được như mong đợi.

Lính Mỹ ở Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố sẽ rút lực lượng quân đội Mỹ về nước vì cho rằng chiến trường chống khủng bố tại Afghanistan gây thiệt hại nhiều mặt cho các lực lượng đồn trú tại đây. Đó là chưa kể khoản kinh phí khổng lồ mà Mỹ đã chi từ tháng 10-2001 cho tới thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vì lo ngại sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố mà Mỹ vẫn "chậm chạp" trong việc rút quân khỏi Afghanistan.

Đình Phú/Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: