Mỹ có công dân đầu tiên tử vong vì virus corona mới

08/02/2020 16:00 GMT +7
  • Thứ Bảy, 08/02/2020 | 16:00

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hôm 8-2 xác nhận một công dân nước này đã tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Nạn nhân nói trên là một người phụ nữ 60 tuổi. Người này tử vong tại một bệnh viện tại TP Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc hôm 6-2.

Tờ The New York Times dẫn một số nguồn tin cho biết người Mỹ nói trên có các vấn đề về sức khỏe trước khi bị nhiễm nCoV. Đây được xem là trường hợp người không mang quốc tịch Trung Quốc đầu tiên tử vong vì nCoV.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nhật Bản dẫn nguồn tin nhà chức trách y tế Trung Quốc cho biết một công dân mình đã tử vong vì viêm phổi ở TP Vũ Hán. Người đàn ông trong độ tuổi khoảng 60 này này bị nghi nhiễm nCoV.

Nếu được xác định nhiễm nCoV, đây sẽ là công dân Nhật Bản đầu tiên tử vong vì nCov.

Nhân viên y tế tại một bệnh viện dã chiến ở TP Vũ Hán hôm 7-2. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6-2 cho biết có 19 người nước ngoài nhiễm nCoV tại nước này, trong đó 2 người đã xuất viện. Những người còn lại đang được điều trị trong tình trạng cách ly.

Vũ Hán được xem là trung tâm của dịch nCoV đang lây lan sang gần 30 nước. Tính đến ngày 8-2, số lượng người tử vong vì nCoV trên đã tăng lên 724, trong đó có 722 người ở Trung Quốc đại lục.

Số ca nhiễm nCoV trên thế giới cũng tăng lên 34.876 trong lúc có 1.568 người khỏi bệnh.

P.Võ / Báo Người Lao Động

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: