NATO bảo vệ chính sách chi tiêu quốc phòng trước chỉ trích của Mỹ

05/07/2018 14:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Thứ Năm, 05/07/2018 | 14:00

Các đồng minh châu Âu trong NATO đang phản đối những chỉ trích của Mỹ cho rằng họ chưa chi tiêu đủ cho quốc phòng.

Sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, các đồng minh NATO nhất trí năm 2014 rằng sẽ chấm dứt việc cắt giảm ngân sách cho quốc phòng, tăng chi tiêu khi các nền kinh tế đang được cải thiện và hướng tới mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng trong một thập kỉ tới. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đang bắt đầu gia tăng sức ép lên các đồng minh trước Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Brussels, Bỉ, vào ngày 11 và 12-7 tới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái), Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). (Ảnh: AFP)

Ông Donald Trump đã gửi bức thư đến Na Uy và một số quốc gia đồng minh khác như Bỉ, Canada..., yêu cầu các nước phải cam kết thực hiện chi tiêu quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Bakke-Jensen cho biết, Na Uy ủng hộ các quyết định đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2014 và vẫn đang tuân theo các yêu cầu này.

Còn Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng, nước này đã dừng việc giảm chi tiêu quốc phòng, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động quân sự chung của NATO.

Phạm Hà/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: