Pháp bắt giữ 6 phần tử cực hữu âm mưu tấn công Tổng thống Macron

09/11/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: Báo điện tử VOV
  • Thứ Sáu, 09/11/2018 | 06:00

6 người đã bị bắt giữ vì nghi ngờ lên kế hoạch tấn công bạo lực nhằm vào Tổng thống Emmanuel Macron.

BBC dẫn nguồn tin tư pháp của Pháp cho biết, các đối tượng bao gồm 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ, bị bắt ở vùng Moselle và Isere và khu vực miền Bắc Ile-et-Vilaine.

Tổng thống Emmanuel Macron. (Ảnh: Getty Images)

Cơ quan chức năng đang tiến hành một cuộc điều tra có liên quan đến tội phạm khủng bố. Hiện chưa có thêm chi tiết nào về các nghi phạm cũng như âm mưu trên.

“Cuộc điều tra này đang xem xét một âm mưu còn ở giai đoạn sơ khai về việc tấn công bạo lực nhằm vào Tổng thống của nền Cộng hòa này” – một công tố viên Pháp cho biết.

Các nghi phạm được cho là đã nằm trong vòng theo dõi sát sao của cơ quan an ninh nội địa Pháp (DGSI) từ lâu. Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh ông Macron đang đi thị sát các chiến trường miền Bắc nước Pháp nhân kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Diệu Hương/VOV.VN

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: