Quan chức Liên hiệp quốc kêu gọi dỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

16/10/2020 21:33 GMT +7
  • Nguồn: Báo SGGP Online
  • Thứ Sáu, 16/10/2020 | 21:33

Ngày 15-10, ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên hiệp quốc, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương xem xét dỡ bỏ các biện pháp cấm vận đối với Triều Tiên vì những biện pháp này có thể đang làm trầm trọng thêm cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Ông Tomas Ojea Quintana

Theo ông Quintana, Triều Tiên hiện phải căng mình kiểm soát biên giới chống Covid-19 cũng như các vấn đề kinh tế và điều kiện thời tiết xấu bất thường.

Lệnh cấm vận đã “tàn phá” thương mại nước này. Ông Quintana cho biết, trong báo cáo sẽ đệ trình lên Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tuần tới, sẽ có phần làm rõ ảnh hưởng của cấm vận đến hoạt động thương mại, trong đó đe dọa nguồn cung cấp lương thực và khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo. Ông Quintana kết luận: “Trước tình hình chưa từng có của đại dịch Covid-19, trách nhiệm quốc tế trong việc đánh giá lại chế độ trừng phạt là cấp bách hơn bao giờ hết”.
 

GIA BẢO/Báo Sài Gòn Giải Phóng

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: