Số ca mắc Covid-19 toàn cầu tiến tới mốc 59

23/11/2020 07:58 GMT +7
  • Nguồn: Báo HNM
  • Thứ Hai, 23/11/2020 | 07:58

Tính đến 6h sáng 23-11, toàn thế giới có 58.949.581 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.393.072 trường hợp tử vong và 40.743.468 bệnh nhân đã hồi phục.

Nhiều cửa hàng tại Pháp phải đóng cửa do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Ngày 22-11, trong tuyên bố chung sau 2 ngày họp thượng đỉnh, lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cam kết thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm việc phân phối công bằng và hiệu quả vắc xin ngừa Covid-19 trên toàn thế giới, đồng thời hỗ trợ các nước nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới với hơn 12,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh và hơn 260.000 bệnh nhân đã tử vong.

Theo CNN, gần 25% trong số các ca mắc Covid-19 ở nước này được ghi nhận vào tháng 11. Số ca mắc mới tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng chóng mặt, trong khi nước này sắp bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Dữ liệu của Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 trường hợp dương tính mới mỗi ngày trong 20 ngày liên tiếp.

Tiến sĩ Anthony Fauci - Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia, đồng thời là bác sĩ hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm nhận định, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách xã hội, đóng cửa các quán bar và tránh tụ tập đông người có thể giúp “làm phẳng đường cong” của biểu đồ lây nhiễm dịch khi thời tiết đang trở nên lạnh hơn. Trước kỳ nghỉ lễ sắp tới, chuyên gia này cũng cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm tại các buổi họp mặt gia đình và gặp gỡ bạn bè.

Ngày 22-11, đại diện Bộ Y tế Brazil cho biết, nước này sẽ ký các văn bản không ràng buộc về ý định mua vắc xin ngừa Covid-19 từ 5 đơn vị, gồm hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ), công ty công nghệ sinh học Bharat Biotech (Ấn Độ), Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) và công ty con Janssen thuộc hãng Johnson & Johnson (Mỹ).

Trong một tuyên bố, các quan chức y tế Brazil cũng cho biết chính phủ nước này đang có các hợp đồng để bảo đảm tiếp cận với gần 143 triệu liều vắc xin, đủ để tiêm chủng cho ít nhất 1/3 dân số Brazil.

Châu Âu

Theo Reuters, Đặc phái viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về Covid-19, ông David Nabarro cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba tại châu Âu có thể xảy ra vào đầu năm 2021 nếu các quốc gia tại khu vực này bỏ lỡ việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết, như từng xảy ra đối với làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Dữ liệu của Bộ Y tế Pháp cho thấy số ca mắc mới Covid-19 ở nước này đã tăng 13.157 người và thêm 215 ca tử vong vào ngày 22-11. Như vậy, Pháp hiện có tổng cộng 2,14 triệu trường hợp mắc Covid-19 và hơn 48.000 trường hợp tử vong. Đây là quốc gia đầu tiên tại châu Âu vượt mốc 2 triệu ca nhiễm bệnh vào hôm 17-11 vừa qua.

Ngày 22-11, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cảnh báo nền kinh tế nước này đang chịu sức ép lớn từ đại dịch Covid-19. Anh là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở châu Âu, với 1,5 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 55.000 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nhận định, diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay cho thấy các biện pháp hạn chế, bao gồm lệnh phong tỏa từng phần được áp dụng từ ngày 2-11 nhằm ứng phó với làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Đức, cần được gia hạn sau ngày 30-11. Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ gặp lãnh đạo các bang vào ngày 25-11 tới để thảo luận về khả năng tăng cường các biện pháp ứng phó.

Châu Á

Ngày 22-11, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết, quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối đối với một "ứng cử viên" vắc xin Covid-19 tiềm năng do nước này phát triển có thể được hoàn tất trong 1 hoặc 2 tháng tới. Quá trình thử nghiệm loại vắc xin này có sự tham gia của khoảng 26.000 tình nguyện viên.

Quan chức y tế Ấn Độ cũng nhắc lại kế hoạch của chính phủ nước này là tiêm chủng cho 200 triệu đến 250 triệu người vào tháng 7-2021. Ấn Độ hiện là nước có số trường hợp mắc Covid-19 cao thứ hai thế giới với 9,1 triệu ca bệnh.

 

Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Để cài đặt ứng dụng này trên điện thoại, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Minh Hiếu / Báo HNM

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: