Theo một báo cáo công bố ngày 10-11, lối sống lành mạnh hơn và thu nhập cao hơn đã giúp tuổi thọ của người dân ở 35 nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tăng thêm 10 năm trong nửa thế kỷ qua.
Báo cáo cho biết, người dân các nước OECD, trong đó có Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, nhiều nước thành viên trong Liên minh châu Âu (EU)... hiện có tuổi thọ trung bình là 80,6 tuổi, cao hơn 10 tuổi kể từ năm 1970. Trong đó, Nhật Bản và Thụy Điển là hai nước có tuổi thọ cao nhất, 83,9 tuổi; Tây Ban Nha và Thụy Sỹ duy trì ở mức 83 tuổi; trong khi Latvia và Mexico có tuổi thọ thấp hơn theo thứ tự là 74,6 tuổi và 75 tuổi.
Các tác giả báo cáo cho rằng, nguyên nhân là do người dân có lối sống lành mạnh hơn, thu nhập cao hơn, được giáo dục và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra, còn tính tới một số yếu tố khác như tỷ lệ hút thuốc lá giảm, chi tiêu cho chăm sóc y tế nhiều hơn. Ước tính, nếu tỷ lệ người hút thuốc và tiêu thụ thuốc lá giảm một nửa, thì tuổi thọ sẽ tăng thêm 13 tháng nữa. OECD cho biết, động lực chính khiến tuổi thọ tăng là nhờ các nước tăng chi tiêu vào chăm sóc sức khỏe. Chi tiêu vào chăm sóc sức khỏe theo đầu người đã tăng khoảng 1,4%/năm kể từ năm 2009, trong đó Mỹ đứng đầu với 9.862 USD/năm/người.
T.K (Theo TTXVN)
Bình Luận