Tăng cường hợp tác chính trị, an ninh Việt Nam - Thái Lan

08/08/2018 06:00 GMT +7
  • Nguồn: TTXVN
  • Thứ Tư, 08/08/2018 | 06:00

Chiều 6-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đại tướng Wanlop Rugsanaoh, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Nhóm Công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh.

Nhận lời mời của Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trưởng Nhóm Công tác chung Việt Nam - Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh (JWG) phía Việt Nam, từ ngày 5 đến 8-8-2018, Đại tướng Wanlop Rugsanaoh - Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, Trưởng Nhóm JWG phía Thái Lan cùng Đoàn đại biểu từ các bộ, ngành Thái Lan đã sang Thủ đô Hà Nội, Việt Nam tham dự Cuộc họp JWG lần thứ 10. 

Tại cuộc họp, hai bên đã đánh giá cao ý nghĩa, tầm quan trọng của cơ chế JWG, với tinh thần tích cực duy trì hợp tác giữa hai bên về chính trị, an ninh đã đóng góp vào việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng thực chất, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị, an ninh. Hai bên bày tỏ sự coi trọng việc hợp tác ứng phó với các thách thức về an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh... cùng nhau thảo luận và thống nhất nhiều nội dung hợp tác cụ thể trong thời gian tới nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cơ chế Nhóm Công tác chung Việt Nam – Thái Lan về hợp tác chính trị, an ninh. 

Trao đổi tại cuộc họp, hai bên còn nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế Nhóm Công tác chung như một nền tảng quan trọng đóng góp vào Cộng đồng ASEAN thống nhất, hòa bình và thịnh vượng, trong bối cảnh bước sang năm thứ ba xây dựng Cộng đồng ASEAN và tích cực triển khai Kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, nhất là trong tình hình chính trị, an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và bất ổn. Các cuộc xung đột vũ trang, sắc tộc và tôn giáo, các hoạt động khủng bố, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên thiên nhiên tiếp tục diễn ra làm thay đổi vận mệnh của nhiều quốc gia, tác động đến cục diện chính trị thế giới, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và hòa bình quốc tế cũng như hai nước Việt Nam - Thái Lan. Do đó, cơ chế JWG đã góp phần gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của hai nước, khu vực ASEAN và cộng đồng quốc tế. 

Trong thời gian tiến hành Cuộc họp JWG lần thứ 10, đoàn đã đến chào và được Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp xã giao; Nhóm JWG được bố trí đi tham quan, giao lưu thể thao nhằm tăng cường sự hiểu biết, tăng cường tình hữu nghị giữa hai bên, thể hiện sự hiếu khách của nước chủ nhà. Đại tướng Vanlop Rugsanaoh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Nhóm JWG phía Việt Nam vì sự đón tiếp trọng thị và công tác tổ chức Cuộc họp JWG lần thứ 10 hết sức chu đáo.

T.K (Theo TTXVN)

Bình Luận

Ý kiến bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
>> Xem thêm

Báo Sóc Trăng Online - baosoctrang.org.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Sóc Trăng
Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Triều

Phó Tổng Biên tập: Lê Hoàng Bắc - Lê Minh Trường - Trần Thị Thu Thảo
Giấy phép xuất bản số: 833/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30-12-2021
Tòa soạn: Số 02, Trần Văn Sắc, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299 3 822499 - Fax: 0299 3 622049 
Email: baosoctrangdientu@gmail.com hoặc toasoanbaosoctrang@gmail.com
Báo Sóc Trăng giữ bản quyền nội dung trên website này

Tổng số lượt truy cập: